Thêm 1 nghị sỹ rời đi, Chính phủ Israel lâm vào khủng hoảng

Nghị sỹ Ghaida Rinawie Zoabi đã thông báo rời liên minh cầm quyền, khiến liên minh chỉ còn 59 ghế trong Quốc hội Israel 120 ghế, ít hơn một ghế so với phe đối lập.
Thêm 1 nghị sỹ rời đi, Chính phủ Israel lâm vào khủng hoảng ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Israel ở Jerusalem. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 19/5, nghị sỹ Ghaida Rinawie Zoabi đã thông báo rời liên minh cầm quyền, khiến liên minh chỉ còn 59 ghế trong Quốc hội Israel 120 ghế (Knesset), ít hơn một ghế so với phe đối lập.

Tờ Haaretz đưa tin trong thư thông báo quyết định trên, nghị sỹ Rinawie Zoabi nêu rõ bà đã tham gia liên minh cầm quyền với hy vọng rằng việc người Arab và người Do Thái cùng hợp tác trong liên minh này có thể giúp tạo lập "con đường mới bình đẳng và tôn trọng."

[Chính phủ Israel đối mặt với rạn nứt mới liên quan bạo lực ở Jerusalem]

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo liên minh đã lựa chọn thúc đẩy các quyền của phe cánh hữu trong liên minh và đưa ra các quyết định theo đường lối cứng rắn, cũng như thiên về việc sử dụng vũ lực trong các mối quan hệ chính trị thay vì thảo luận hoặc cân nhắc những giải pháp hòa bình.

Trong thư, nữ nghị sỹ cũng đã trích dẫn tình trạng bạo lực xảy ra tại Núi Đền và một số vụ việc khác khiến bà đưa ra quyết định rời khỏi liên minh cầm quyền.

Giới phân tích nhận định việc rút lui của bà Rinawie Zoabi có thể đẩy Chính phủ Israel tới nguy cơ tan vỡ và Quốc hội có thể phải bầu cử lại.

Tháng trước, nghị sỹ Idit Silman cũng thông báo rút lui, đẩy chính phủ liên minh vào thế cân bằng với phe đối lập 60/60 ghế.

Thủ tướng Naftali Bennett sau đó đã cảnh báo 80% nguy cơ chính phủ chỉ tồn tại được thêm một tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.