Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trước thềm G20 ở Nhật

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 14/6, do những lo ngại về tình hình địa chính trị và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.
Ảnh minh họa, (Nguồn: CNBC.com)
Ảnh minh họa, (Nguồn: CNBC.com)

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 14/6, do những lo ngại về tình hình địa chính trị và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Thị trường chứng khoán Hong Kong giảm điểm phiên thứ ba liên tiếp. Chốt phiên này, chỉ số Hang Seng giảm 0,65%, xuống 27.118,35 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,99%, xuống 2.881,97 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,37%, xuống 2.095,41 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,4%, lên 21.116,89 điểm.

Các thị trường tài chính biến động trong những tuần qua, sau quyết định gây sốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc tăng thuế lên hàng hóa của Trung Quốc, mặc dù có những nhận định cho rằng hai bên đã tiến gần đến một thỏa thuận để kết thúc bất đồng thương mại kéo dài nhiều tháng.

[Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ trong phiên chiều 12/6]

Thị trường hiện đang hướng sự chú ý đến Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Nhật Bản vào cuối tháng này, nơi mà ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc gặp để thảo luận về căng thẳng thương mại giữa hai nước, dù Mỹ cho rằng đây không phải là nơi gặp gỡ để đạt tới một “thỏa thuận cuối cùng.”

Tuy nhiên, thị trường nhận được sự hỗ trợ từ những dự báo cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất khi nền kinh tế tăng trưởng yếu hơn và cuộc chiến thương mại với Trung Quốc không được giải quyết.

Theo Phó Chủ tịch phụ trách giao dịch và các sản phẩm phái sinh tại Charles Schwab & Co, Randy Frederick, các thị trường đang chờ kết quả cuộc họp vào tuần tới của Fed.

Một yếu tố khác cũng gây sức ép lên tâm lý của nhà đầu tư là lo ngại về căng thẳng tại Trung Đông sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc Iran về trách nhiệm trong các vụ tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu tại vịnh Oman ngày 13/6, trong khi Iran kiên quyết bác bỏ tuyên bố "vô căn cứ" này của Mỹ.

Đóng cửa phiên giao dịch 14/6 tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 3,53 điểm (0,37%) lên 953,61 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 155 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.433 tỷ đồng. Toàn sàn có 143 mã tăng và 132 mã giảm.

HNX - Index đóng cửa ở mức 103,46 điểm, giảm 0,03 điểm (0,03%). Khối lượng giao dịch đạt trên 35 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 342 tỷ đồng. Toàn sàn có 57 mã tăng và 63 mã giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục