Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ khả năng đàm phán với lực lượng người Kurd ở Syria

Ông Erdogan nói có một số nhà lãnh đạo, những người tìm cách làm trung gian nhưng không bao giờ có chuyện nhà nước ngồi cùng bàn đàm phán với một tổ chức khủng bố.
Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ khả năng đàm phán với lực lượng người Kurd ở Syria ảnh 1Xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ gần khu vực làng Akcakale dọc biên giới với Syria ngày 11/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 16/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kiên quyết bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán nào với lực lượng người Kurd tại Syria, trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tại đây.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan nói: "Có một số nhà lãnh đạo, những người tìm cách làm trung gian... trong lịch sử của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, không bao giờ có chuyện nhà nước ngồi cùng bàn đàm phán với một tổ chức khủng bố."

Trước đó, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh Nga sẽ hành động theo đúng luật pháp quốc tế, các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, khuyến khích đạt được và thực hiện các thỏa thuận giữa Chính phủ Syria và người Kurd cũng như giúp xây dựng đối thoại giữa chính quyền Syria và Thổ Nhĩ Kỳ về đảm bảo an ninh tại biên giới chung giữa hai nước theo thỏa thuận Adan năm 1998.

Ngoại trưởng Nga nêu rõ Nga chủ trương tình hình hiện nay phải được giải quyết giữa Chính phủ Syria và các tổ chức của người Kurd. Đối thoại giữa hai bên đã được khởi động và đã có kết quả ban đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”