Thổ Nhĩ Kỳ bắt nghi can chính vụ đánh bom đẫm máu

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một nghi can chính liên quan tới vụ đánh bom kép khiến 52 người thiệt mạng tại thị trấn Reyhanli.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/6 cho biết đã bắt giữ một nghi can chính liên quantới vụ đánh bom kép khiến 52 người thiệt mạng tại thị trấn Reyhanli thuộc tỉnhHatay ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, giáp biên giới với Syria hồi tháng trước.

Nghi phạm này bị bắt khi đang tìm cách rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một tuyên bố, Văn phòng tỉnh trưởng tỉnh Hatai cho biết đối tượng khảnghi là kẻ đầu sỏ trong vụ đánh bom kép hôm 11/5 vừa qua đã bị bắt tối 10/6 khiđang tìm cách vượt biên giới sang Syria.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ xác minh tên này, có biệt danh là N.E, đã thực hiện hàngchục chuyến đi qua lại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong những tuần gần đây.

[Đánh bom đẫm máu ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria]


Đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 12 đối tượng, đều là người Thổ Nhĩ Kỳ, có dínhlíu tới vụ đánh bom đẫm máu ngày 11/5 ở Reyhanli, nơi có rất đông người tị nạnSyria.

Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất trong hơn 2 năm qua ở nước này và làm dấylên lo ngại về sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng đã làm 94.000 người chết ở nướcláng giềng Syria.

Ankara đã cáo buộc các nhóm cực hữu Thổ Nhĩ Kỳ được chính quyền Syria ủng hộgây ra vụ đánh bom đẫm máu này, song Damascus đã phủ nhận sự liên quan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.