Thổ Nhĩ Kỳ: Các cường quốc đang biến Syria thành một "sàn đấu vật tay"

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan bày tỏ quan ngại rằng "một số nước tự tin về sức mạnh quân sự của họ đang biến Syria thành một sàn đấu vật tay."
Thổ Nhĩ Kỳ: Các cường quốc đang biến Syria thành một "sàn đấu vật tay" ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ngày 12/4 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ quan ngại về "trận đấu vật tay" của các cường quốc thế giới tại Syria, và nhấn mạnh ông sẽ thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cách thức ngăn chặn các cuộc tấn công hóa học tại Syria.

Phát biểu tại Ankara trong bối cảnh căng thẳng leo thang chưa từng có giữa Washington và Moskva, ông Erdogan nêu rõ: "Chúng tôi cực kỳ quan ngại rằng một số nước tự tin về sức mạnh quân sự của họ đang biến Syria thành một 'sàn đấu vật tay'."

[Nga, Mỹ lập kênh liên lạc nhằm tránh đụng độ liên quan đến Syria]

Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã kêu gọi Nga và Mỹ ngừng "ẩu đả đường phố" trong vấn đề Syria.

Tổng thống Erdogan cũng cho biết ông sẽ thảo luận với Tổng thống Putin vào ngày 12/4 về "cách thức chúng tôi có thể ngăn chặn cuộc tàn sát hóa học này" sau một cuộc tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Syria khiến hàng chục người thiệt mạng. /.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục