Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo tự thiết lập một vùng an toàn tại Syria

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập một trung tâm chiến dịch chung cho vùng an toàn dự kiến dọc biên giới phía Đông Bắc của Syria - khu vực hiện do lực lượng YPG được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát.
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo tự thiết lập một vùng an toàn tại Syria ảnh 1Toàn cảnh thị trấn Khan Shaykhun, tỉnh Idlib ngày 22/8/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 31/8 tuyên bố nước này sẽ tự xúc tiến chiến dịch riêng nhằm thiết lập một "vùng an toàn" tại Syria, nếu các cuộc đàm phán với Mỹ không mang lại kết quả quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được quyền kiểm soát khu vực này trong vòng vài tuần tới.

Phát biểu tại một buổi lễ tốt nghiệp tại Đại học Quốc phòng ở Istanbul, Tổng thống Erdogan nêu rõ: "Chúng ta không có nhiều thời gian cũng như sự kiên nhẫn về việc thiết lập vùng an toàn dọc theo toàn bộ biên giới ở phía Đông sông Euphrates. Nếu các binh sỹ của chúng ta không có quyền kiểm soát khu vực này trong vòng vài tuần tới, chúng ta sẽ tự xúc tiến kế hoạch hành động của mình."

Tổng thống Erdogan không nêu cụ thể kế hoạch sẽ bao gồm những gì, song ông đã từng cảnh báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tự tiến hành một chiến dịch tấn công xuyên biên giới nhằm xóa sổ lực lượng dân quân Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) khỏi biên giới nước này nếu cần thiết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất thiết lập vùng an toàn tại Syria năm 2018, đồng thời tuyên bố sẽ rút các lực lượng đặc biệt của Mỹ khỏi miền Bắc Syria, nhưng sau đó đã đình chỉ kế hoạch này nhằm đảm bảo rằng các đồng minh người Kurd của Washington được bảo vệ.

[Nga thông báo lệnh ngừng bắn tại chiến địa ở Tây Bắc Syria]

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập một trung tâm chiến dịch chung cho vùng an toàn dự kiến dọc biên giới phía Đông Bắc của Syria - khu vực hiện do lực lượng YPG được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát.

Tuy nhiên, giữa hai bên vẫn còn nhiều bất đồng liên quan quy mô của vùng này cũng như cơ cấu chỉ huy của các lực lượng hoạt động tại đây.

Bên cạnh đó, Ankara coi YPG là một nhánh của Đảng công nhân người Kurd (PKK) - lực lượng vốn bị cả Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.