Phát biểu trên kênh truyền hình tư nhân NTV, Tỉnh trưởng tỉnh Istanbul, ôngHuseyin Avni Mutlu cho biết lực lượng đặc nhiệm nước này đã tiến hành chiến dịchtiêu diệt kẻ duy nhất thực hiện vụ bắt cóc nói trên, và giải cứu thành công toànbộ hành khách và thủy thủ đoàn.
[Phà chở khách bị bắt cóc ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ]
Hiện danh tính kẻ bắt cóc chưa được tiết lộ, song theo ông Avni Mutlu , tênnày khoảng 30 tuổi và có mang theo thuốc nổ trên người, là "một thành viên củatổ chức khủng bố," ám chỉ tới Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹvà Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế.
Đã có khoảng 4.500 người đã bị thiệt mạng kể từ năm 1984 khi PKK bắt đầu phátđộng cuộc đấu tranh vũ trang đòi thành lập nhà nước tự trị của người Kurd ở miềnĐông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Các vụ đụng độ giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và PKK lại có chiềuhướng gia tăng từ giữa năm 2011.
Để đối phó với làn sóng tấn công của PKK gây ra nhiều thương vong cho dânthường, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ mở các chiến dịch truy quét ở miền Namnước này mà còn tiến hành chiến dịch tấn công vào tận sào huyệt của chúng ở miềnBắc Iraq.
Giới quan sát cho rằng những chiến dịch của quân đổi Thổ Nhĩ Kỳ để trấn an dưluận trong nước, chứ chưa đưa ra được giải pháp để giải quyết triệt để vấn đề./.