Thổ Nhĩ Kỳ kết án thủ lĩnh ''giáo phái tình dục'' 8.658 năm tù

Thủ lĩnh “giáo phái tình dục” Adnan Oktar bị kết án 8.658 năm tù giam với tội danh chỉ đạo một tổ chức khủng bố, lạm dụng tình dục, tống tiền, rửa tiền, gián điệp và giam giữ người trái phép.
Thổ Nhĩ Kỳ kết án thủ lĩnh ''giáo phái tình dục'' 8.658 năm tù ảnh 1Thủ lĩnh giáo phái tình dục Adnan Oktar. (Nguồn: AA)

Tòa án hình sự cấp cao thứ 30 ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/11 đã kết án nhà truyền đạo Hồi giáo, thủ lĩnh “giáo phái tình dục” Adnan Oktar 8.658 năm tù giam với tội danh chỉ đạo một tổ chức khủng bố, lạm dụng tình dục, tống tiền, rửa tiền, gián điệp và giam giữ người trái phép.

Theo bản án, Oktar bị phạt 891 năm tù với các tội danh do đối tượng này trực tiếp gây ra và phải chịu trách nhiệm cho các tội ác do đồng phạm gây ra, nâng tổng án phạt lên đến 8.658 năm tù.

Bên cạnh đó, 10 bị cáo khác thuộc giáo phái này cũng bị kết án tổng cộng 8.658 năm tù giam.

[Tôn giáo nhại ở Nhật được sáng lập để tín đồ có cơ hội nói lời từ chối]

Năm 2021, Oktar cũng đã bị một tòa án ở Istanbul kết án 1.075 năm tù.

236 người khác cũng bị kết án tù với cáo buộc là thành viên của tổ chức hay hỗ trợ phần tử này.

Tuy nhiên sau đó một tòa án cấp trên đã hủy bỏ bản án.

Phán quyết ngày 17/11 được coi là cánh cửa đóng lại với nỗ lực kháng án đòi tự do của Oktar.

Năm 2018, đơn vị chống tội phạm tài chính của cảnh sát Istanbul đã mở cuộc điều tra và bắt giữ Oktar.

Cảnh sát đã bắt giữ Oktar cùng hàng trăm đồng phạm với cáo buộc điều hành một đường dây tội phạm dưới vỏ bọc của một giáo phái Hồi giáo.

Oktar vốn nổi tiếng với vai trò một người viết sách và người dẫn chương trình trên kênh truyền hình A9 do nhân vật này lập ra.

Oktar thường kết hợp giữa những cuộc thảo luận về tôn giáo với những nữ khách mời ăn mặc hở hang.

Một trong những nữ nạn nhân đã đứng ra làm chứng chống Oktar trước tòa án khai rằng cô cùng nhiều phụ nữ khác đã bị Oktar tấn công tình dục và bị ép uống thuốc tránh thai.

Cảnh sát cũng công bố đã tìm thấy 69.000 viên thuốc tránh thai khi khám xét tòa biệt thự của Oktar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.