Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi tái định cư 1 triệu người tị nạn ở miền Bắc Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng có thể xây dựng nhà ở và trường học tại vùng an toàn ở miền Bắc Syra, nơi 371.000 người tị nạn Syria đã trở về.
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi tái định cư 1 triệu người tị nạn ở miền Bắc Syria ảnh 1Người tị nạn Syria xếp hàng nhận thức ăn cứu trợ tại một trại tạm ở Ras al-Ain, giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan kêu gọi tái định cư 1 triệu người tị nạn Syria ngay tại "vùng an toàn" ở miền Bắc Syra dựa trên cơ sở tình nguyện, song tiến trình tái định cư chỉ được diễn ra trong một giai đoạn rất ngắn.

Phát biểu tại Diễn đàn người tị nạn toàn cầu đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng thống Erdogan nói: "Chúng ta cần tìm ra phương án cho phép người tị nạn... những người tới Thổ Nhĩ Kỳ được tái định cư trên quê hương mình."

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng có thể xây dựng nhà ở và trường học tại vùng an toàn này, nơi 371.000 người tị nạn Syria đã trở về kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và lực lượng người Kurd ở miền Bắc Syria sau khi Mỹ rút binh sỹ khỏi khu vực này.

Cũng tại diễn đàn, Tổng thống Erdogan đã biện hộ cho chiến dịch quân sự ở miền Bắc Syria là do cộng đồng quốc tế không hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết số phận hàng triệu người tị nạn ở nước này.

Ông nói: "Không ai có ý định giúp đỡ chúng tôi. Khi chúng tôi không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ cộng đồng quốc tế, chúng tôi phải tự lo cho chính mình."

Theo Tổng thống Erdogan, chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại miền Bắc Syria là nhằm thiết lập một vùng an toàn với mục tiêu đưa hơn 3 triệu người Syria đang tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ trở về quê hương.

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), hơn 370.000 người đã thiệt mạng, hơn 13 triệu người phải rời bỏ nhà cửa hoặc rơi vào cảnh sống tha hương, nền kinh tế bị kéo lùi lại hàng chục thập kỷ, thiệt hại lên tới hàng tỷ USD. Đây là những hệ lụy do cuộc nội chiến đã kéo dài 8 năm tại Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.