Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Syria bắn rơi máy bay F-4

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Syria đã bắn rơi một máy bay chiến đấu F-4 của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực phía Đông biển Địa Trung Hải ngày 22/6.
Hãng tin Reuters/AFP đưa tin, tuyên bố từ văn phòng của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định ngày 22/6, Syria đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Đông Địa Trung Hải.

[Máy bay F-4 của Thổ Nhĩ Kỳ bị rơi trên đất Syria]

Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chiếc máy bay quân sự nói trên đã mất dấu khỏi màn hình radar vào lúc 11h58 giờ địa phương (tức 8h58 giờ GMT) tại phía Tây Nam tỉnh Hatay, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ (giáp với Syria) sau một giờ rưỡi xuất phát từ căn cứ không quân Malatya-Erhac.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp diễn ra trong hai giờ giữa ông Erdogan và các thành viên nội các cũng như giới quân sự trên có đoạn viết: "Theo thông tin đánh giá từ các cơ quan hữu quan và từ các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ chung với Syria, có thể hiểu rằng máy bay của chúng ta đã bị Syria bắn hạ." Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quyết định phản ứng với vụ việc này một khi tất cả các chi tiết trở nên rõ ràng.

Trong khi đó, tờ nhật báo "Haberturk" dẫn lời ông Erdogan cho biết Damacus đã xin lỗi phía Thổ Nhĩ Kỳ về vụ việc này và thừa nhận đây là một sự nhầm lẫn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục