Thổ Nhĩ Kỳ: Không chấp nhận việc phương Tây im lặng khi Israel tấn công Gaza

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng “không thể chấp nhận” việc các nước phương Tây vẫn im lặng hoặc ủng hộ Israel khi họ tiếp tục phát động các cuộc tấn công ở Gaza.

Người dân sơ tán khỏi thành phố Khan Younis, miền Nam Dải Gaza ngày 8/8 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân sơ tán khỏi thành phố Khan Younis, miền Nam Dải Gaza ngày 8/8 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 14/8, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã gặp và hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại thủ đô Ankara.

Hãng thông tấn Anadolu dẫn thông báo của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo trên cho hay ông Erdogan đã nói với ông Abbas rằng “không thể chấp nhận” việc các nước phương Tây vẫn im lặng hoặc ủng hộ Israel khi họ tiếp tục phát động các cuộc tấn công ở Gaza.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng tất cả các nước, đặc biệt các nước thuộc thế giới Hồi giáo, cần tăng cường các nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine ở đây mà không bị gây khó khăn, cản trở.

Dự kiến, Tổng thống Palestine sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/8 nhằm kêu gọi sự ủng hộ đối với sự nghiệp chính nghĩa của người Palestine.

Tổng thống Erdogan cũng sẽ tham dự sự kiện này cùng với một số người Palestine bị thương trong các cuộc tấn công của Israel ở Gaza, những người này đã được đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ để điều trị y tế.

Tổng thống Abbas thực hiện chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian 2 ngày. Ông đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của các nước đối với vấn đề của Palestine.

Ông luôn kiên định theo đuổi lập trường rằng việc giải phóng các vùng lãnh thổ Palestine mà Israel đang chiếm đóng cũng như tạo điều kiện để hai nhà nước Palestine và Israel cùng có độc lập, chủ quyền sẽ đảm bảo hòa bình lâu dài ở Trung Đông.

Chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ của Tổng thống Abbas diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột ở Gaza đã khiến gần 40.000 người Palestine thiệt mạng.

Khu vực Trung Đông đang chứng kiến căng thẳng gia tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị phong trào Hamas, ông Ismail Haniyeh, ở Tehran (Iran), và chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah Fuad Shukr ở Beirut (Liban) vào cuối tháng 7 vừa qua.

Cộng đồng quốc tế đang lo ngại nguy cơ xung đột sẽ lan rộng ra toàn khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.