Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện tiếp quản sân bay Kabul ở Afghanistan

Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất triển khai binh sỹ tới sân bay Kabul sau khi NATO rút quân hoàn toàn và đàm phán với Mỹ trong vài tuần. Taliban đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch này.
Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện tiếp quản sân bay Kabul ở Afghanistan ảnh 1Sân bay Kabul. (Nguồn: hurriyetdailynews.com)

Ngày 20/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan kêu gọi Mỹ đáp ứng "các điều kiện," trong đó có tài chính, hậu cần và hỗ trợ ngoại giao để Ankara có thể tiếp quản và bảo vệ sân bay Kabul sau khi các binh sỹ nước ngoài khác rút khỏi Afghanistan.

Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất triển khai binh sỹ tới sân bay Kabul sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút quân hoàn toàn và đàm phán với Mỹ trong vài tuần. Taliban, lực lượng chiếm đóng nhiều khu vực khi các lực lượng nước ngoài do Mỹ đứng đầu rút quân, đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch này.

[Tàu Thổ Nhĩ Kỳ nổ súng cảnh cáo vào tàu tuần duyên Cyprus]

Phát biểu ở miền Bắc nước Cộng hòa Cyprus sau khi tham dự buổi cầu nguyện trong lễ Eid al-Adha, ông Erdogan thừa nhận rằng Taliban đã có các vùng lãnh địa, song cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện sứ mệnh của mình chừng nào Mỹ - đối tác của NATO - đáp ứng 3 yêu cầu rõ ràng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi nêu các điều kiện về hỗ trợ ngoại giao cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng như sự chuyển giao của Mỹ đối với các cơ sở và hậu cần ở Afghanistan, ông Erdogan nói: "Nếu các điều kiện được đáp ứng, chúng tôi sẽ xem xét tới việc tiếp quản sân bay Kabul."

Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng sứ mệnh tiếp quản sân bay Kabul sẽ giúp xoa dịu quan hệ với Mỹ, vốn căng thẳng liên quan tới một số vấn đề trong đó có hợp đồng mua sắm các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.