Thổ Nhĩ Kỳ, Nga không có bất đồng về chiến dịch Afrin tại Syria

Ngày 4/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, không có bất cứ mâu thuẫn nào giữa nước này và Nga liên quan đến việc Ankara tiến hành chiến dịch "Nhành Ôliu" ở khu vực Afrin của Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ, Nga không có bất đồng về chiến dịch Afrin tại Syria ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, ngày 4/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, không có bất cứ mâu thuẫn nào giữa nước này và Nga liên quan đến việc Ankara tiến hành chiến dịch "Nhành Ôliu" ở khu vực Afrin của Syria.

Đài RT dẫn lời ông Erdogan khẳng định: “Chúng tôi không có bất đồng với Nga liên quan đến khu vực Afrin.

Ở Idlib, tiến trình thành lập các trạm quan sát đang được tiến hành. Tại thời điểm này, chúng tôi đã thiết lập tám trạm quan sát kiểu như vậy.

[Pháo binh và máy bay yểm trợ, quân đội Syria thắng lớn ở Đông Ghouta]

Hội nghị thượng đỉnh ba bên (giữa Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran), tương tự như hội nghị ở Sochi, dự kiến diễn ra ở thành phố Istanbul trong tương lai.

Tại đây, chúng tôi sẽ có cơ hội đánh giá và thảo luận tất cả các vấn đề.”

Khi được hỏi về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga, ông Erdogan nói: “Chúng tôi sẽ không hỏi các nước khác về cách đảm bảo an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ.”

Tổng thống Erdogan cũng tiếp tục chỉ trích Mỹ về việc Washington không thực hiện lời hứa rút các lực lượng tự vệ của người Kurd ở Syria (YPG) khỏi Manbij./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục