Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ ủng hộ sự hiện diện quân sự tại Hàn Quốc

Ông Stephen Biegun ủng hộ sự hiện diện quân sự “đáng kể” của Mỹ ở Hàn Quốc nếu Washington và Seoul có thể thống nhất được về các vấn đề chia sẻ ngân sách quân sự và tương lai của liên minh.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ ủng hộ sự hiện diện quân sự tại Hàn Quốc ảnh 1Binh sỹ Mỹ ở Hàn Quốc. (Nguồn: militarytimes)

Yonhap đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun ngày 22/7 cho biết ông sẽ ủng hộ sự hiện diện quân sự “đáng kể” của Mỹ ở Hàn Quốc nếu Washington và Seoul có thể thống nhất được về các vấn đề chia sẻ ngân sách quân sự và tương lai của liên minh.

Phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông Biegun nói: “Có một sự đồng thuận ở cả Seoul và ở đây, trên đất nước Mỹ, rằng chúng ta cần phải trẻ hóa liên minh."

[Hạ nghị sỹ Mỹ chỉ trích dự định rút quân đội khỏi Hàn Quốc]

"Tôi cho là việc mà chúng ta cần làm với liên minh là giải quyết vấn đề chia sẻ gánh nặng và cách thức cung cấp tài chính cho liên minh, và đồng thời tổ chức một cuộc thảo luận chiến lược nhằm tạo lập nền tảng bền vững cho liên minh đó trong 75 năm tiếp theo."

Thứ trưởng Biegun nhấn mạnh: “Nếu chúng ta có thể làm được như vậy, tôi cho rằng một sự hiện diện đáng kể trong khu vực đó sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các lợi ích an ninh của Mỹ ở Đông Á”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục