Thủ tướng Anh ủng hộ mô hình chia sẻ quyền lực tại Bắc Ireland

Bà Theresa May kêu gọi hai đảng chính trị lớn nhất tại Bắc Ireland thỏa thuận với nhau và khẳng định bà không muốn vùng này trở lại chịu sự điều hành trực tiếp từ chính quyền tại London.
Thủ tướng Anh ủng hộ mô hình chia sẻ quyền lực tại Bắc Ireland ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 30/10, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà ủng hộ mô hình chia sẻ quyền lực tại Bắc Ireland và kêu gọi hai đảng chính trị lớn nhất tại Bắc Ireland là DUP (Hợp nhất Dân chủ) và Sinn Féin thỏa thuận với nhau, khẳng định bà không muốn vùng này trở lại chịu sự điều hành trực tiếp từ chính quyền tại London.

Phát biểu trên của Thủ tướng May được đưa ra trong bối cảnh thời hạn chót cho đàm phán chính trị giữa DUP và Sinn Féin kết thúc vào ngày 30/10. Tờ Guardian cho biết, hiện nay sự khác biệt quan điểm giữa DUP và Sinn Féin vẫn rất lớn mặc dầu hai đảng này vẫn đang đàm phán cho đến hết tối 30/10.

[Khả năng Quốc hội Anh chỉ có thể bỏ phiếu về Brexit sau khi rời EU]

Người phát ngôn của Thủ tướng cho biết Chính phủ trung ương tại London và chính phủ vùng Bắc Ireland sẽ làm việc với cả hai đảng này nhằm tìm kiếm sự đồng thuận, để đưa Bắc Ireland trở lại mô hình chính phủ chia sẻ quyền lực tại Belfast như trước kia.

Trước đó trong cùng ngày, DUP cho rằng khó có cơ hội đạt được thỏa thuận với Sinn Féin để khôi phục lại chính phủ chia sẻ quyền lực, DUP khẳng định luôn mong muốn sẽ khôi phục lại được mô hình chia sẽ quyền lực chính phủ địa phương như trước đây nếu như hai bên đạt được thỏa thuận chung với nhau.

Trong khi đó, Sinn Féin cho biết thỏa thuận chỉ có thể đạt được trên cơ sở bình đẳng. Yêu cầu chính của đảng này trong tiến trình đàm phán đó là đưa vấn đề học tiếng Ireland vào trong điều luật để tiếng Ireland (hay còn gọi là tiếng Gael) trở nên ngang hàng với tiếng Anh theo pháp luật trên toàn vùng Bắc Ireland, tuy nhiên DUP không đồng ý về điều này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục