Thủ tướng Ba Lan thăm Đức nhằm làm tan băng quan hệ

Quan hệ giữa Ba Lan và Đức vốn bị tác động bởi những cải cách tư pháp của Warsaw và một dự luật gây tranh cãi liên quan đến thảm họa diệt chủng người Do Thái.
Thủ tướng Ba Lan thăm Đức nhằm làm tan băng quan hệ ảnh 1Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 16/2, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thăm thủ đô Berlin của Đức, trong một nỗ lực nhằm làm tan băng quan hệ giữa 2 nước vốn bị tác động bởi những cải cách tư pháp của Warsaw và một dự luật gây tranh cãi liên quan đến thảm họa diệt chủng người Do Thái.

Trả lời hãng tin Ba Lan PAP trong tuần này trước khi diễn ra cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Morawiecki nói: "Tôi muốn chuyến thăm này thúc đẩy hợp tác kinh tế và chính trị giữa 2 nước."

Theo Thủ tướng Morawiecki, về lĩnh vực kinh tế, mọi thứ đang "phát triển mạnh, với việc Ba Lan là một trong số các đối tác quan trọng nhất của Đức." Tuy nhiên, có thể sẽ có những vấn đề nhạy cảm hơn được thảo luận khi ông Morawiecki gặp bà Merkel.

Đức và Ba Lan đã mâu thuẫn về một loạt vấn đề kể từ khi đảng Luật pháp và Công lý theo chủ nghĩa dân tộc lên nắm quyền ở Ba Lan, trong đó có các nỗ lực cải cách tư pháp của đảng này, việc từ chối tiếp nhận người tị nạn và một dự luật gần đây sẽ trừng phạt bất cứ ai quy trách nhiệm cho Ba Lan trong thảm họa diệt chủng người Do Thái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục