Thủ tướng Đức và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về quan hệ song phương

Bà Angela Merkel và ông Tayyip Erdogan điện đàm về quan hệ song phương

Theo hãng thông tấn Anadolu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Thủ tướng Đức ngày 30/11 thảo luận về quan hệ song phương trong cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi căng thẳng giữa hai nước hạ nhiệt.
Bà Angela Merkel và ông Tayyip Erdogan điện đàm về quan hệ song phương ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: getty images)

AFP đưa tin, hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 30/11 đã thảo luận về quan hệ song phương trong cuộc điện đàm.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi căng thẳng giữa hai nước hạ nhiệt.

[Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Đức điện đàm cải thiện quan hệ song phương]

Theo Anadolu, Tổng thống Erdogan và Thủ tướng Merkel đã cam kết "thúc đẩy các cuộc tiếp xúc song phương ở cấp cao nhất" ngay khi chính phủ mới của Đức được thành lập.

Hãng tin Anadolu cho hay cuộc điện đàm diễn ra một ngày sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Erdogan và người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục