Thủ tướng Italy Mario Draghi gặp Tổng thống Pháp tại Paris

Theo một tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Italy, trong cuộc họp kéo dài hơn 2 giờ, hai nhà lãnh đạo Italy và Pháp đã thảo luận các chủ đề khác nhau bao gồm xung đột Ukraine.
Thủ tướng Italy Mario Draghi gặp Tổng thống Pháp tại Paris ảnh 1Thủ tướng Italy Mario Draghi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tối 13/10, Thủ tướng Italy sắp mãn nhiệm Mario Draghi đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris trong khuôn khổ chuyến thăm cá nhân.

Theo một tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Italy, trong cuộc họp kéo dài hơn 2 giờ, hai nhà lãnh đạo Italy và Pháp đã thảo luận các chủ đề khác nhau bao gồm xung đột Ukraine, các vấn đề chính trong chương trình nghị sự của Hội đồng châu Âu vào tuần tới, cùng các xu hướng năng lượng và kinh tế.

[Chính trường Italy: Bước ngoặt lớn có đem lại sự ổn định?]

Cùng ngày, Quốc hội Italy đã nhóm họp phiên đầu tiên sau cuộc tổng tuyển cử ngày 25/9 để bầu Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện, bắt đầu nỗ lực hướng đến việc thành lập một chính phủ cánh hữu mới, sớm nhất là trong 2 tuần tới, với việc nhà lãnh đạo Giorgia Meloni của đảng Anh em Italy (FdI) sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của nước này./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục