Thủ tướng Nhật Bản khẳng định quan hệ đồng minh với Mỹ

Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định mối quan hệ Nhật Bản và Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng sau chuyến viếng thăm gây tranh cãi của ông tới đền Yasukuni.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định mối quan hệ giữa Nhật Bản và Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng sau chuyến viếng thăm gây tranh cãi của ông tới ngôi đền Yasukuni hồi cuối tháng 12 năm ngoái.

Phát biểu tại Quốc hội ngày 30/1, Thủ tướng Abe nhấn mạnh tới liên minh bền chặt Nhật-Mỹ và nêu rõ hai nước "sẽ hợp tác và đóng góp tích cực vào hòa bình và ổn định trên thế giới."

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Tokyo thông báo Washington "thất vọng" về chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Abe, động thái làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Mỹ bày tỏ hy vọng Nhật Bản và các quốc gia láng giềng là Hàn Quốc và Trung Quốc tìm ra giải pháp mang tính xây dựng để giải quyết các vấn đề nhạy cảm trong quá khứ, cải thiện quan hệ và thúc đẩy hợp tác hướng tới những mục tiêu chung về hòa bình và ổn định của khu vực.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 7 năm qua, một vị Thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản tới viếng ngôi đền là nơi thờ tự các binh sỹ Nhật Bản thiệt mạng trong chiến tranh. Trong ngôi đền này cũng thờ tự một số tội phạm chiến tranh hạng A nên các hành động thăm viếng của các quan chức Nhật Bản thường gây phản ứng từ các nước láng giềng.

Trước đó, ông Junichiro Koizumi cũng đã tới thăm ngôi đền này hồi tháng 8/2006, khi đang giữ cương vị Thủ tướng Nhật Bản.

Cũng trong phiên họp ngày 30/1, Quốc hội Nhật Bản đã thảo luận về các quy định cấm xuất khẩu vũ khí của nước này. Thủ tướng Abe cho biết các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản sẽ xem xét lại các chính sách liên quan dựa trên ba nguyên tắc về cấm xuất khẩu vũ khí. Ông khẳng định Tokyo sẽ tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của một quốc gia yêu chuộng hoà bình và tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục