Thủ tướng Romania từ chức sau thất bại tại cuộc bầu cử Quốc hội

Thủ tướng Romania Ludovic Orban, Chủ tịch Đảng Tự do Dân tộc (PNL), đã tuyên bố từ chức nhưng vẫn tham gia vào việc thành lập liên minh cầm quyền trong tương lai.
Thủ tướng Romania từ chức sau thất bại tại cuộc bầu cử Quốc hội ảnh 1Thủ tướng Romania Ludovic Orban phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Bucharest ngày 1/7/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thông tin ngày 7/12 của trang trang tin Romania-Insider cho biết Thủ tướng Romania Ludovic Orban, Chủ tịch Đảng Tự do Dân tộc (PNL), đã tuyên bố từ chức, sau thất bại của PNL trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra một ngày trước đó.

Tuy nhiên, ông Orban cho biết sẽ vẫn tham gia vào việc thành lập liên minh cầm quyền trong tương lai.

Ông Orban nêu rõ: "Hôm nay, tôi đã quyết định từ chức Thủ tướng. Quyết định này có mục tiêu rất rõ ràng - sau khi người dân bày tỏ ý chí, nguyện vọng. Chúng ta phải bắt đầu đàm phán thành lập Chính phủ mới."

[Chính phủ Romania thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm]

PNL, do Thủ tướng Ludovic Orban lãnh đạo và được Tổng thống Klaus Iohannis ủng hộ, chỉ đứng thứ hai trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Romania với 26% phiếu bầu, sau Đảng Dân chủ Xã hội (PSD), dành được gần 30% phiếu bầu.

Thất bại này đã làm suy yếu vị thế của PNL trong các cuộc đàm phán với các đối tác tiềm năng cho một liên minh cầm quyền trung hữu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.