Thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam-Cơ quan thực thi pháp luật Singapore

Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong 3 lĩnh vực trọng tâm gồm an ninh, kinh tế số và đào tạo nguồn nhân lực.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chào xã giao ông Tiêu Chí Hiền, Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore. (Ảnh: Tất Đạt/TTXVN)
Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chào xã giao ông Tiêu Chí Hiền, Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore. (Ảnh: Tất Đạt/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 2/1, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm Singapore để tham dự sự kiện Triển lãm “Giải pháp về công nghệ lập trình vì dịch vụ công tốt cho người dân” kết hợp làm việc song phương với Văn phòng Chính phủ Kỹ thuật số và Quốc gia thông minh Singapore (SNDGO) và Cơ quan công nghệ của Chính phủ Singapore (GovTech).

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Singapore, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã đến chào xã giao ông Tiêu Chí Hiền, Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore.

Trong cuộc gặp, hai bên đã tiếp tục nhấn mạnh mối quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam và Singapore trong thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp và toàn diện.

Trên cơ sở đó, trong năm 2024, hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu và thực chất, qua đó góp phần tạo tiền đề để tăng cường, nâng cấp mối quan hệ song phương trong thời gian tới.

Trên cơ sở kết quả kết quả buổi hội đàm giữa Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và ông Tiêu Chí Hiền nhân chuyến thăm Việt Nam vào tháng 11/2023, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Singapore tiếp tục được củng cố, phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt những kết quả thiết thực.

Về phía Singapore, chào mừng Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Đoàn công tác Việt Nam đến thăm và làm việc, Bộ trưởng cấp cao Tiêu Chí Hiền bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa các cơ quan thực thi pháp luật Singapore với Bộ Công an Việt Nam thời gian qua.

Ông Tiêu Chí Hiền ghi nhận những kiến nghị hợp tác của phía Việt Nam và mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác trong 3 lĩnh vực trọng tâm gồm an ninh, kinh tế số và đào tạo nguồn nhân lực.

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng Đoàn công tác đã tham dự Phiên đối thoại thường niên giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore, SNDGO và GovTech do ông Sim Fengji, Quốc vụ khanh/Phó Bí thư dẫn đầu.

viet nam-Singapore2.jpg
Phiên đối thoại thường niên giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore, SNDGO và GovTech. (Ảnh: Tất Đạt/TTXVN)

Tại phiên đối thoại, hai bên đã trao đổi về thúc đẩy đàm phán Bản ghi nhớ (MoU) của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore. Trong đó, hai bên đã thảo luận về kết nối cơ sở dữ liệu dân cư giữa hai nước thông qua việc kết nối ứng dụng VNeID của Việt Nam và SingPass của Singapore nhằm tạo thuận lợi cho người dân hai nước; chấp nhận về mặt pháp lý dữ liệu giữa hai nước để sử dụng trong một số lĩnh vực hợp tác như y tế, học tập, du lịch; chia sẻ thông tin nhằm chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy; chia sẻ kinh nghiệm đào tạo để phục vụ xây dựng Trung tâm dữ liệu lớn quốc gia, nhất là về pháp lý, công nghệ, con người…

Sau phiên đối thoại, Đoàn Việt Nam cũng tham dự sự kiện Triển lãm “Giải pháp về công nghệ lập trình vì dịch vụ công tốt cho người dân” - một sự kiện thường niên do Đơn vị Chính phủ mở của Singapore chủ trì tổ chức để giới thiệu các ứng dụng dịch vụ công nhằm phục vụ người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục