Thụy Điển không điều tra cáo buộc cưỡng hiếp của ông Assange

Phó Trưởng Công tố Thụy Điển cho hay chứng cứ của bên nguyên dường như đáng tin và xác thực, song sau gần một thập kỷ, trí nhớ của các nhân chứng đã kém dần.
Thụy Điển không điều tra cáo buộc cưỡng hiếp của ông Assange ảnh 1Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Phó Trưởng Công tố Thụy Điển Eva-Marie Persson ngày 19/11 cho biết bà sẽ không tiếp tục điều tra cáo buộc cưỡng hiếp đối với nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange sau khi xem xét chứng cứ.

Bà Persson cho hay chứng cứ của bên nguyên dường như đáng tin và xác thực, song sau gần một thập kỷ, trí nhớ của các nhân chứng đã kém dần.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, bà Persson nêu rõ: "Sau khi thực hiện sự đánh giá toàn diện về những điều vốn đã nổi lên trong quá trình điều tra sơ bộ, tôi đánh giá rằng bằng chứng không đủ chắc chắn để hình thành cơ sở cho việc lập cáo trạng."

Công dân Australia 48 tuổi nói trên đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc chống lại mình.

Động thái của bà Persson sẽ đặt các tòa án ở Anh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi có thể phải quyết định giữa những yêu cầu dẫn độ từ Mỹ và Thụy Điển.

Assange hiện đang bị giam giữ tại Anh để chờ phiên xét xử vào tháng 2 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục