Tiền đạo Karim Benzema chính thức nói lời từ giã đội tuyển Pháp

Karim Benzema đã nói lời từ giã đội tuyển Pháp sau khi Les Bleus kết thúc hành trình tại World Cup 2022 mà không bảo vệ được ngôi vương.
Tiền đạo Karim Benzema chính thức nói lời từ giã đội tuyển Pháp ảnh 1Cầu thủ Karim Benzema của đội tuyển Pháp trong buổi tập luyện tại sân vận động Jassim-bin-Hamad ở Doha, Qatar. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Karim Benzema đã nói lời từ giã đội tuyển Pháp sau khi Les Bleus kết thúc hành trình tại World Cup 2022 mà không bảo vệ được ngôi vương.

Viết trên trang Twitter cá nhân ngày 19/12, Karim Benzema chia sẻ: "Tôi đã nỗ lực và cũng từng mắc sai lầm trong quá trình trở thành cầu thủ như ngày hôm nay. Tôi tự hào về điều đó. Tôi đã viết nên câu chuyện của mình và câu chuyện của chúng ta (ám chỉ mối quan hệ với đội tuyển Pháp) đến đây là kết thúc."

Dòng trạng thái của Benzema được đăng một ngày sau khi, đội tuyển Pháp thua 2-4 trước Argentina ở loạt đá luân lưu tại chung kết World Cup 2022.

[Sóng ngầm tại đội tuyển Pháp, Deschamps không muốn Benzema quay lại?]

Tiền đạo 35 tuổi đã thi đấu 97 trận và ghi 37 bàn cho Les Bleus kể từ năm 2007.

Benzema gặp chấn thương cơ đùi ngay trước khi Pháp đá trận mở màn World Cup 2022 với tuyển Australia. Theo chẩn đoán ban đầu, anh phải mất ít nhất 3 tuần mới hồi phục được.

Thực tế, sau khi rời trại tập trung của tuyển Pháp ở Qatar, tiền đạo thuộc biên chế câu lạc bộ Real Madrid sau đó chỉ mất 3 ngày chữa trị chấn thương là đã ổn. Anh sau đó đã đi nghỉ và còn tham gia trận giao hữu của Real Madrid với Leganes.

Cách đây vài ngày, có thông tin cho rằng Benzema rất tức giận với huấn luyện viên Deschamps nên dù đội tuyển Pháp có triệu tập thì anh cũng không có ý định trở lại cho trận chung kết World Cup gặp Argentina.

Nguyên nhân từ việc từ huấn luyện viên Deschamps đã nói với Benzema rằng: "Thật đáng tiếc Karim, nhưng cậu phải rời khỏi đây" sau khi chân sút này bị chấn thương - tức là Deschamps chủ động yêu cầu Benzema về nước chứ không phải Benzema tự nguyện làm việc đó.

Benzema thậm chí còn từ chối lời mời bay sang Qatar xem trận chung kết World Cup 2022 cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Thiếu Benzema, đội tuyển Pháp vẫn vào chung kết World Cup 2022, tuy nhiên họ đã thất thủ trước Argentina ở trận đấu quan trọng nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục