Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay, tăng khoảng 5.000-10.000 đồng/quả sovới cùng thời điểm năm trước.
Chị Đoàn Thị Thu, chủ dựa trái cây Dũng Nhu ở chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim,huyện Châu Thành cho biết, do chín sớm nên ít chủ vườn có nhiều trái chín để bánnên thương lái phải gom hàng từ nhiều chủ mới có vú sữa để cung cấp cho thịtrường.
Điểm khác biệt so với mọi năm là vú sữa Lò Rèn chín sớm ít hơn nhiều so với loạivú sữa tím. Mỗi ngày, thương lái trên địa bàn chỉ mua được vài chục trái vú sữaLò Rèn, trong khi vú sữa tím thì lên đến vài trăm trái. Theo nhà vườn trồng vúsữa, khoảng một tháng nữa vú sữa Lò Rèn sẽ bắt đầu vào vụ thu hoạch.
Hiện nay, đặc sản vú sữa Lò Rèn tại vùng chuyên canh thuộc 13 xã phía Nam QuốcLộ I của huyện Châu Thành có diện tích hơn 3.000ha, trong đó có trên 60% diệntích đang cho trái, năng suất bình quân đạt 13-15 tấn/ha, với sản lượng khoảng22.000 tấn/năm.
Toàn huyện hiện có 131 hộ trồng vú sữa theo tiêu chuẩn GlobalGap được cấp giấychứng nhận với diện tích 52ha./.