Tỉnh Aichi đề nghị được tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19

Tỉnh Aichi của Nhật Bản sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào chiều 10/4, theo đó yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết và đóng cửa các trường học.
Người dân Nhật Bản đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân Nhật Bản đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/4, Thống đốc tỉnh Aichi của Nhật Bản, ông Hideaki Omura cho biết đã đề nghị chính quyền trung ương bổ sung tỉnh miền Trung Nhật Bản này vào danh sách các khu vực trong tình trạng khẩn cấp do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lan rộng.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thống đốc Omura nêu rõ: "Trong tuần qua, rõ ràng chúng ta đang trong tình hình nghiêm trọng."

Số ca mắc COVID-19 tại tỉnh này đã lên tới 270, với 20 ca mới được ghi nhận ngày 8/4.

Ông Omura cho biết tỉnh Aichi sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp của riêng tỉnh này vào chiều 10/4, theo đó yêu cầu người dân trong tỉnh hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết và các trường học đóng cửa cho đến ngày 6/5.

[Dịch COVID-19: Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp ở 7 tỉnh, thành]

Theo ông Omura, việc đặt tỉnh Aichi trong tình trạng khẩn cấp ở cấp tỉnh và cấp quốc gia là phù hợp vì thủ phủ Nagoya của tỉnh này có hơn 2,2 triệu dân và nằm ở vị trí giữa thủ đô Tokyo và thành phố Osaka.

Ngày 7/4 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với 7 tỉnh, thành ở nước này, gồm thủ đô Tokyo cùng các tỉnh Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo và Fukuoka trong bối cảnh số người mắc COVID-19 ở các địa phương này tăng nhanh một cách đáng báo động.

Theo luật sửa đổi luật đặc biệt về phòng chống dịch cúm mà Quốc hội Nhật Bản thông qua hôm 13/3, việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép chính quyền các địa phương chỉ thị hạn chế sử dụng hoặc tạm thời đóng cửa các cơ sở tập trung đông người như trường học, trường mẫu giáo, các cơ sở phúc lợi xã hội, rạp chiếu phim hay sân vận động.

Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương có thể yêu cầu người dân hạn chế đi ra ngoài đường ngoại trừ một số trường hợp nhất định như mua thực phẩm hay đi khám bệnh.

Nếu các bệnh viện quá tải, thống đốc các tỉnh, thành có thể sung công đất tư nhân hoặc các tòa nhà để xây dựng các cơ sở y tế tạm thời, ngoài ra có thể trưng thu lương thực và vật tư y tế từ những công ty từ chối bán và buộc các công ty phải giúp vận chuyển các hàng hóa khẩn cấp.

Theo dự kiến, tình trạng khẩn cấp có hiệu lực đến ngày 6/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục