Tòa án Italy hủy vụ kiện chống lại cựu Thủ tướng Giuseppe Conte

Các công tố viên tại thành phố Bergamo, “tâm chấn” của đợt bùng phát COVID-19 hồi năm 2020 ở Italy, đã điều tra các ông Conte, Speranza và 17 người khác về tội ngộ sát và xử lý sai dịch bệnh.
Tòa án Italy hủy vụ kiện chống lại cựu Thủ tướng Giuseppe Conte ảnh 1Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một tòa án của Italy ngày 7/6 đã hủy bỏ vụ kiện chống lại cựu Thủ tướng Giuseppe Conte và cựu Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza về cách xử lý ban đầu của 2 quan chức này đối với đại dịch COVID-19.

Phán quyết của 3 thẩm phán của tòa án cấp bộ - cơ quan chuyên xét xử các quan chức chính phủ có trụ sở tại thành phố Brescia miền Bắc Italy - nêu rõ “sự chậm trễ và những thiếu sót mà các công tố viên cáo buộc liên quan đến các đơn vị quản lý hành chính chứ không thể đổ lỗi cho một vị Bộ trưởng Y tế.

Đối với những cáo buộc cho rằng Thủ tướng Conte đáng lẽ phải phong tỏa các thị trấn nhỏ bị ảnh hưởng nặng nề xung quanh Bergamo trước khi dịch bệnh bùng phát, tòa án kết luận ông đã không thể làm như vậy vì Ủy ban Khoa học không cho rằng hành động đó là cần thiết. Do vậy, đó là một quyết định chính trị không chịu sự giám sát của lĩnh vực tư pháp.”

Các công tố viên tại thành phố Bergamo, “tâm chấn” của đợt bùng phát COVID-19 hồi năm 2020 ở Italy, đã điều tra các ông Conte, Speranza và 17 người khác về tội ngộ sát và xử lý sai dịch bệnh.

[Cựu Thủ tướng Italy Conte bị điều tra vì cách ứng phó với COVID-19]

Các thẩm phán tại Italy điều tra nghi ngờ ông Conte và chính phủ của ông khi đó đã đánh giá thấp mức độ lây lan của COVID-19 mặc dù những dữ liệu cho thấy các ca mắc đã gia tăng đáng kể ở thành phố Bergamo và các khu vực lân cận.

Cụ thể, đầu tháng 3/2020, chính phủ đã không thiết lập "vùng đỏ" đối với Nembro và Alzano Lombardo, 2 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh, mặc dù các lực lượng an ninh đã sẵn sàng cách ly 2 khu vực này.

Các vùng đỏ đã được ban hành vào cuối tháng 2/2020 đối với khoảng 12 thành phố lân cận khác, bao gồm cả Codogno - thị trấn phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên.

Cựu Bộ trưởng Speranza hoan nghênh phán quyết của tòa án. 17 nghi phạm còn lại vẫn đang chờ xem liệu Văn phòng Công tố viên Bergamo có yêu cầu đưa họ ra xét xử hay sẽ yêu cầu hủy bỏ vụ án./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục