Tòa Tối cao Mỹ cho phép dỡ bỏ hàng rào thép gai ở biên giới bang Texas

Hàng rào thép gai được dựng lên tại khu vực biên giới bang Texas theo sáng kiến của Thống đốc Greg Abbott - người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump - nhằm ngăn chặn người nhập cư từ Mexico.

Người di cư trèo qua hàng rào từ Mexico vào Mỹ tại Eagle Pass, bang Texas (Mỹ) ngày 25/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người di cư trèo qua hàng rào từ Mexico vào Mỹ tại Eagle Pass, bang Texas (Mỹ) ngày 25/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/1, Tòa Tối cao Mỹ đã bỏ phiếu cho phép chính quyền Tổng thống Joe Biden dỡ bỏ các hàng rào thép gai được dựng lên tại biên giới bang Texas nhằm ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico, trong bối cảnh vấn đề người nhập cư đang nóng lên trước cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới.

Với tỷ lệ 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Tòa Tối cao Mỹ đã bãi bỏ phán quyết của tòa cấp dưới, trên cơ sở kháng nghị khẩn cấp của Bộ Tư pháp.

Trước đó, vào tháng 12/2023, Tòa phúc thẩm liên bang đã ra lệnh cấm chính quyền Tổng thống Biden dỡ bỏ hàng rào thép gai dọc bờ sông Rio Grande gần thị trấn Eagle Pass, trừ trường hợp cấp cứu y tế.

Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc Thống đốc bang Texas Greg Abbott cản trở các nhân viên liên bang tiếp cận khu vực biên giới dài 3,7km dọc bờ sông Rio Grande ngay cả trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, chính quyền Texas đã bác bỏ cáo buộc này.

Những hàng rào thép gai được dựng lên tại khu vực biên giới bang Texas theo sáng kiến của Thống đốc Greg Abbott - người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump.

Ông Abbott chỉ trích chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden "cố tình không hành động" khi số lượng người nhập cư tràn qua biên giới Mỹ-Mexico trong những tháng gần đây đã lên mức kỷ lục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.