Tổng giám đốc IAEA hoãn kế hoạch tới nhà máy Zaporizhzhia

Theo kế hoạch trước đó, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi sẽ đến cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này vào ngày 14/6, sau các cuộc hội đàm ở Kiev hôm 13/6.
Tổng giám đốc IAEA hoãn kế hoạch tới nhà máy Zaporizhzhia ảnh 1Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Enerhodar, miền Đông Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/6, một quan chức cấp cao giấu tên trong Chính phủ Ukraine cho biết Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã hoãn chuyến thăm theo kế hoạch tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine cho đến khi việc đi lại trở nên an toàn hơn.

Tuy nhiên, quan chức trên không nói khi nào ông Grossi sẽ đến nhà máy này.

Theo kế hoạch trước đó, ông Grossi sẽ đến cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này vào ngày 14/6, sau các cuộc hội đàm ở Kiev hôm 13/6. Tuy nhiên, một nguồn tin ngoại giao cho biết chuyến thăm này sẽ bị trì hoãn "vài giờ."

Trong khi đó, hãng tin Interfax dẫn lời một quan chức địa phương do Nga bổ nhiệm cho hay ông Grossi sẽ đến nhà máy Zaporizhzhia vào ngày 15/6.

Trong diễn biến liên quan đến tình hình ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hãng tin TASS dẫn lời quan chức cấp cao Yevgeny Balitsky do Nga bổ nhiệm lưu ý, cơ sở này có thể lấy nước làm mát cần thiết từ các giếng phun nếu mực nước của hồ chứa gần đó giảm quá nhiều.

Lưu ý trên được đưa ra sau khi mực nước của hồ chứa Kakhovka - nơi cấp nước làm mát chính cho lò phản ứng của nhà máy này, đã giảm mạnh sau vụ vỡ đập hồi tuần trước.

Trước đó, ngày 13/6, ông Rafael Grossi đã đến thủ đô Kiev của Ukraine, gặp Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky.

Hai bên đã tập trung thảo luận các rủi ro an ninh đối với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

[Vỡ đập Kakhovka: IAEA khẳng định vẫn đủ nước cho nhà máy Zaporizhzhia]

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Zelensky cho rằng các rủi ro an ninh đối với nhà máy Zaporizhzhia đã tăng đáng kể sau khi đập thủy điện Kakhovka bị vỡ.

Ông hoan nghênh sự hiện diện của các thanh sát viên IAEA tại nhà máy Zaporizhzhia.

Bên cạnh đó, hai bên cũng thảo luận những biện pháp cụ thể nhằm giảm thiểu nguy cơ và ngăn chặn các tình huống có thể xảy ra tại Zaporizhzhia, cũng như phương hướng hợp tác giữa Kiev và IAEA trong thời gian tới.

Tổng thống Zelensky ủng hộ đề xuất của Tổng Giám đốc Grossi về việc cử các chuyên gia IAEA đến Ukraine để đánh giá hậu quả của sự cố Kakhovka, đồng thời khẳng định Ukraine sẽ hỗ trợ hết sức.

Đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnieper ở Kherson bị vỡ ngày 6/6 vừa qua. Đập cao 30 m và dài 3,2km, được xây dựng vào năm 1956.

Với sức chứa hồ nước lên đến 18 km3, đây là nguồn cung cấp nước quan trọng cho bán đảo Crimea ở phía Nam và nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu ở phía Bắc.

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về vụ vỡ đập này. IAEA cảnh báo vụ vỡ đập có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng hơn liên quan vấn đề an toàn và tình hình an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục