Tổng thống đắc cử Mỹ Trump cam kết thúc đẩy hòa bình Trung Đông

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng chính quyền của ông có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Israel và Palestine đạt được một nền hòa bình chính đáng và lâu dài.
Tổng thống đắc cử Mỹ Trump cam kết thúc đẩy hòa bình Trung Đông ảnh 1Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Time)

Ngày 11/11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cam kết sẽ thúc đẩy "một nền hòa bình chính đáng và lâu dài" giữa Israel và Palestine.

Đây là thông điệp đầu tiên của ông Trump về vấn đề này kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Thông điệp được đăng tải trên báo Israel Hayom, trong đó ông Trump bày tỏ tin tưởng chính quyền của ông có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các bên đạt được một nền hòa bình chính đáng và lâu dài.

Ông cũng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào "cũng phải được thương lượng giữa các bên trong cuộc, chứ không phải bị áp đặt bởi bên ngoài."

Hiện Pháp đang thúc đẩy một hội nghị hòa bình nhằm khôi phục tiến trình hòa bình đang bế tắc giữa Palestine và Israel, song Israel tuyên bố sẽ không tham gia với lý do bất cứ cuộc đàm phán hòa bình nào cũng phải là song phương. Trong khi đó, Nga cũng đề xuất chủ trì các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên.

Cùng ngày, phát biểu tại họp báo sau cuộc gặp với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ở thành phố Jericho thuộc khu Bờ Tây, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas kêu gọi Tổng thống đắc cử Mỹ thúc đẩy giải pháp hai nhà nước để đạt được hòa bình tại Trung Đông, theo đó thành lập Nhà nước Palestine chung sống hòa bình bên cạnh Nhà nước Israel.

Tổng thống Abbas cũng cho biết ông đã khẳng định với Thủ tướng Medvedev về mong muốn tiến hành các cuộc đàm phán tại Nga, song phía Israel đã yêu cầu trì hoãn.

Theo ông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải hiểu rằng nếu không tin tưởng vào giải pháp hai nhà nước thì sẽ không có hòa bình.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel đã bị đình trệ kể từ sau khi sáng kiến do Mỹ hậu thuẫn đổ vỡ vào tháng 4/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.