Tổng thống Hàn Quốc mong muốn cải thiện quan hệ với Nhật Bản

Ông Natsuo Yamaguchi cho hay nhà lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ mong muốn tích cực cải thiện quan hệ song phương vốn bị tổn hại đáng kể do vấn đề lao động thời chiến.
Tổng thống Hàn Quốc mong muốn cải thiện quan hệ với Nhật Bản ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (phải) gặp ông Natsuo Yamaguchi - lãnh đạo đảng Komeito trong liên minh cầm quyền ở Nhật Bản. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng tin Kyodo, ngày 29/12, ông Natsuo Yamaguchi - lãnh đạo đảng Komeito trong liên minh cầm quyền ở Nhật Bản, cho biết Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bày tỏ mong muốn quay trở lại thời kỳ "tốt nhất" trong quan hệ giữa hai nước.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Tổng thống Yoon Suk-yeol tại thủ đô Seoul, ông Yamaguchi cho hay nhà lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ mong muốn tích cực cải thiện quan hệ song phương vốn bị tổn hại đáng kể do vấn đề lao động thời chiến.

Ông Yamaguchi cho biết thêm rằng ông đã nói với Tổng thống Yoon về việc Nhật Bản sẽ nỗ lực thúc đẩy hoạt động trao đổi chính trị và giao lưu nhân dân với Hàn Quốc để mở đường cải thiện mối quan hệ giữa hai quốc gia châu Á.

[Đại sứ Hàn Quốc mong sớm nối lại hoạt động ngoại giao với Nhật Bản]

Ngoài ra, hai bên đã nhất trí rằng Nhật Bản và Hàn Quốc nên tăng cường hợp tác vì môi trường an ninh khu vực.

Theo một số nguồn thạo tin, ông Yamaguchi nhiều khả năng đã thảo luận với Tổng thống Yoon về vấn đề tòa án Hàn Quốc ra phán quyết thanh lý tài sản địa phương bị tịch thu của hai công ty Nhật Bản vốn bị kiện về cáo buộc lao động cưỡng bức trong giai đoạn 1910-1945.

Mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đã có nhiều dấu hiệu cải thiện kể từ khi ông Yoon Suk Yeol nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 5 năm nay.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã cam kết thực hiện cách tiếp cận hướng tới tương lai với Nhật Bản.

Vào tháng 11 vừa qua, lãnh đạo hai nước đã tiến hành hội đàm chính thức trực tiếp lần đầu tiên sau 3 năm bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 tại Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục