Tổng thống Iran M. Pezeshkian công du nước ngoài lần đầu tiên

Tại Iraq, Tổng thống Pezeshkian đã gặp Thủ tướng nước chủ nhà Mohammed Shia al-Sudani, thảo luận cuộc xung đột hiện nay giữa Israel với Phong trào Hồi giáo Hamas cũng như tình hình ở Trung Đông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tới Baghdad, Iraq, ngày 11/9/2024. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tới Baghdad, Iraq, ngày 11/9/2024. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 11/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tới thăm Iraq nhằm tăng cường quan hệ với nước láng giềng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Pezeshkian sau khi được bầu làm Tổng thống Iran hồi tháng 7 năm nay.

Tại Iraq, Tổng thống Pezeshkian đã gặp Thủ tướng nước chủ nhà Mohammed Shia al-Sudani, thảo luận cuộc xung đột hiện nay giữa Israel với Phong trào Hồi giáo Hamas cũng như tình hình ở khu vực Trung Đông.

Bên cạnh đó, Tổng thống Iran cũng đã tới thăm tượng đài Tướng Qassem Soleimani - một trong những nhân vật cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, thiệt mạng trong một vụ không kích nhằm vào đoàn xe chở ông tại sân bay quốc tế thủ đô Baghdad vào năm 2020.

Phát biểu trước thềm chuyến thăm, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Tổng thống Pezeshkian cho biết hai bên dự định ký kết một số thỏa thuận.

Tổng thống Pezeshkian đã ưu tiên tăng cường quan hệ với các quốc gia láng giềng khi ông tìm cách nới lỏng vòng vây cô lập của phương Tây đối với Iran, cũng như giảm thiểu tác động của các biện pháp trừng phạt do Mỹ dẫn đầu đối với nền kinh tế nước này.

Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi, 15 bản ghi nhớ trong một số lĩnh vực như chính trị, khu vực và an ninh sẽ được ký kết giữa hai nước.

Trong khi đó, Văn phòng truyền thông của Thủ tướng Iraq cho biết hai bên sẽ ký bản ghi nhớ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có thương mại, nông nghiệp và truyền thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq: Hơn 21 triệu cử tri đã bắt đầu đi bỏ phiếu

Theo quy định, 25% trong số 329 ghế quốc hội là nữ giới và 9 ghế cho các nhóm tôn giáo thiểu số, Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo Sunni, Thủ tướng thuộc phái Shiite và Tổng thống là người Kurd.

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bầu cử quốc hội Iraq: "Phép thử" độ cân bằng

Kết quả bầu cử Iraq không chỉ là vấn đề nội bộ. Với trữ lượng dầu mỏ lớn thứ năm thế giới và vị trí chiến lược ở trung tâm Trung Đông, Iraq đóng vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng toàn cầu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Iraq: Hơn 1,3 triệu cử tri tham gia bầu cử sớm

Theo Ủy ban Bầu cử tối cao độc lập (IHEC), hơn 1,3 triệu thành viên lực lượng an ninh và khoảng 26.000 người phải di dời đủ tư cách đi bầu cử sớm tại 809 điểm bỏ phiếu trên cả nước.