Tổng thống Iran và Pháp thảo luận tăng cường quan hệ song phương

Tổng thống Iran Raisi và người đồng cấp Pháp Macron đã thảo luận cách thức tăng cường quan hệ song phương, tiến trình đàm phán thỏa thuận hạt nhân cũng như kế hoạch phát triển vùng.
Tổng thống Iran và Pháp thảo luận tăng cường quan hệ song phương ảnh 1Tổng thống Iran Ebrahim Raisi phát biểu tại thủ đô Tehran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/6, lãnh đạo Iran và Pháp đã có cuộc điện đàm để thảo luận về tăng cường hợp tác song phương cùng nhiều vấn đề quốc tế cùng quan tâm, trong đó bao gồm việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân lịch sử, được ký kết hồi năm 2015.

Hãng tin IRNA của Iran cho biết cuộc điện đàm giữa Tổng thống nước này Ebrahim Raisi và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron kéo dài trong 90 phút.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận cách thức tăng cường quan hệ song phương, tiến trình đàm phán thỏa thuận hạt nhân cũng như kế hoạch phát triển vùng.

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí về lộ trình tiến hành các cuộc thảo luận về những vấn đề trên.

[Tổng thống Pháp chỉ trích chương trình hạt nhân của Iran]

Động thái diễn ra trong bối cảnh Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trước đó đã công bố báo cáo cho thấy những tiến triển trong quá trình hợp tác giữa cơ quan này và nhà chức trách Iran.

Tuy nhiên, IAEA cũng nhấn mạnh Iran đã tăng đáng kể kho dự trữ urani được làm giàu những tháng gần đây.

Tính đến ngày 13/5, lượng dự trữ urani được làm giàu của Tehran và gần 4.750 kg, vượt xa mức giới hạn 202,8 kg được quy định trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Cho tới nay, Iran vẫn luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình và nước Cộng hòa Hồi giáo không hướng tới việc phát triển vũ khí hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục