Tổng thống Mỹ cam kết ngăn chặn "phí rác" trong giải trí và ngân hàng

Tổng thống Joe Biden mô tả các loại phụ phí trong dịch vụ truyền hình cáp, thuê phòng khách sạn và một số dịch vụ khác là phí "rác" và những loại phí này chỉ mang lại lợi nhuận cho các tập đoàn lớn.
Tổng thống Mỹ cam kết ngăn chặn "phí rác" trong giải trí và ngân hàng ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Washington, DC ngày 21/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết loại bỏ các khoản phụ phí bất hợp lý mà người tiêu dùng buộc phải trả cho các hóa đơn truyền hình cáp, thuê phòng khách sạn hay vé hòa nhạc.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tuần sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Mỹ.

Tổng thống Biden mô tả các loại phụ phí trong dịch vụ truyền hình cáp, thuê phòng khách sạn và một số dịch vụ khác là các loại phí "rác" và những loại phí này chỉ mang lại lợi nhuận cho các tập đoàn lớn. Ông khẳng định sẽ thay đổi tình trạng này.

Tổng thống Biden cũng cho biết Ủy ban Thương mại liên bang vào tuần trước đã bắt đầu thảo luận nhằm xây dựng một quy tắc để xử lý các khoản phí phi lý trên tất cả các ngành.

Ông lưu ý các khoản phí khi mua vé xem hòa nhạc và nghỉ dưỡng tại các khách sạn nằm trong số các loại phí bị chính quyền đưa vào diện xem xét. 

Ông Biden phát tín hiệu chính quyền Washington sẽ xem xét các khoản phí được áp dụng trong dịch vụ giải trí, hàng không và khách sạn sau khi Cục bảo vệ tài chính người tiêu dùng Mỹ (CFPB) ban hành văn bản hướng dẫn, trong đó cảnh báo rằng các ngân hàng và tổ chức tài chính có thể phạm luật khi thu 2 loại phí được cho là bất hợp lý đối với người tiêu dùng.

[Tổng thống Mỹ coi chống lạm phát toàn cầu là ưu tiên hàng đầu]

Hai loại phí này là phí thấu chi (được tính khi chủ tài khoản rút khoản tiền vượt quá mức hiện có) và phí séc bị hoàn trả (khi khách hàng viết séc nhưng lại không có đủ tiền trong tài khoản để thanh toán).

Số tiền thông thường mà khách hàng phải trả cho hai loại phí này lần lượt là 30 USD và 12 USD.

Theo CFPB, cả hai loại phí này vi phạm Đạo luật bảo vệ tài chính người tiêu dùng. 

Trong khi đó, Nhà Trắng ước tính động thái siết chặt này của chính phủ sẽ giúp giảm hàng tỷ USD tiền phí trong hệ thống ngân hàng.

Các khoản phí thấu chi và phí séc bị hoàn trả mang lại khoản thu lên tới 15,5 tỷ USD cho các ngân hàng trong năm 2019.

Tháng trước, Tổng thống Biden đã có cuộc gặp với Hội đồng cạnh tranh Nhà Trắng, trong đó ông chỉ thị các cơ quan liên bang có biện pháp giảm thiểu hoặc xóa bỏ các loại phụ phí vô lý mà ông cho là gánh nặng đối với các hộ gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục