Tổng thống Nga ký sắc lệnh dỡ bỏ hạn chế bay với Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh chỉ đạo Chính phủ nước này thực hiện các bước đi nhằm dỡ bỏ hạn chế du lịch và các chuyến bay thuê bao tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Nga ký sắc lệnh dỡ bỏ hạn chế bay với Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Sputnik)

Trang mạng Sputniknews.com đưa tin ngày 28/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh chỉ đạo Chính phủ nước này thực hiện các bước đi nhằm dỡ bỏ hạn chế du lịch và các chuyến bay thuê bao tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan viết thư xin lỗi Nga về vụ Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga hồi tháng 11/2015 trên bầu trời Syria.

Trước đó hôm 9/8, sau cuộc gặp với ông Erdogan ở St. Petersburg, Tổng thống Putin đã công bố quyết định của Nga nối lại các chuyến bay thuê bao tới Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục