Tổng thống Nga xác nhận tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo Oreshnik

Trong tuyên bố đặc biệt kéo dài gần 8 phút, Tổng thống Putin cho biết cuộc tấn công Nhà máy Yuzhmash được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik mang đầu đạn thông thường.

Lính cứu hỏa tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa của Nga tại Dnipro, Ukraine ngày 21/11. (Nguồn: Reuters/Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Nhà nước Ukraine)
Lính cứu hỏa tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa của Nga tại Dnipro, Ukraine ngày 21/11. (Nguồn: Reuters/Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Nhà nước Ukraine)

Tối 21/11 theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận quân đội nước này đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik tấn công một nhà máy sản xuất thiết bị không gian của Ukraine.

Theo hãng tin TASS, trong tuyên bố đặc biệt kéo dài gần 8 phút, Tổng thống Putin cho biết cuộc tấn công Nhà máy Yuzhmash được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik mang đầu đạn thông thường.

Theo nhà lãnh đạo Nga, quyết định phóng tên lửa Oreshnik là để đáp trả những hành động của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đối với Moskva. Ông đánh giá vụ tấn công đã được thực hiện thành công.

Một quan chức Mỹ cùng ngày xác nhận nước này đã được Nga thông báo ngay trước khi tiến hành vụ tấn công bằng tên lửa Oreshnik vào thành phố Dnipro thông qua các kênh giảm thiểu rủi ro hạt nhân.

Tuy nhiên, TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ thông tin trên, đồng thời khẳng định Moskva không có nghĩa vụ phải thông báo cho các nước khác về các vụ phóng tên lửa tầm trung.

Động thái của Nga diễn ra sau khi Ukraine lần đầu tiên bắn tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp vào lãnh thổ Nga. Vụ tấn công xảy ra đêm 19/11 theo giờ địa phương, Ukraine đã dùng 6 tên lửa được cho là loại đất đối đất tầm xa ATACMS của Mỹ tấn công vào tỉnh Bryansk của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay sau đó đã thông qua học thuyết hạt nhân sửa đổi, trong đó nêu rõ Nga sẽ xem mọi cuộc tấn công của một nước không có vũ khí hạt nhân nhưng được hỗ trợ bởi một cường quốc hạt nhân là một cuộc tấn công chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.