Tổng thống Pháp cam kết tái thiết vùng Mayotte sau bão Chido

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sẽ xây dựng lại Mayotte bằng cách tái thiết các cơ sở hạ tầng bị phá hủy, bao gồm trường học, nhà cửa và bệnh viện.

Cảnh tàn phá tại làng Kaweni, vùng lãnh thổ Mayotte thuộc Pháp, sau khi bão Chido đổ bộ, ngày 18/12/2024. (Nguồn: REUTERS/TTXVN)
Cảnh tàn phá tại làng Kaweni, vùng lãnh thổ Mayotte thuộc Pháp, sau khi bão Chido đổ bộ, ngày 18/12/2024. (Nguồn: REUTERS/TTXVN)

Ngày 19/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến thị sát vùng lãnh thổ Mayotte của nước này để đánh giá thiệt hại do cơn bão Chido gây ra.

Bão Chido đổ bộ vào Mayotte và quần đảo Ấn Độ Dương hôm 15/12, là cơn bão mới nhất trong một loạt các cơn bão trên toàn thế giới do biến đổi khí hậu gây ra, để lại sự tàn phá rộng khắp khu vực.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả của cơn bão Chido. Ông khẳng định sẽ xây dựng lại Mayotte bằng cách tái thiết các cơ sở hạ tầng bị phá hủy, bao gồm trường học, nhà cửa và bệnh viện.

Ông Macron cũng cam kết sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống lại tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào khu vực này, đồng thời khẳng định rằng Chính phủ Pháp sẽ cung cấp đủ thực phẩm, nước sạch và điện cho toàn bộ quần đảo trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, Chính phủ Pháp tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ người dân, trong đó có việc cung cấp viện trợ nhân đạo và đưa thêm các đội cứu hộ tới khu vực bị ảnh hưởng. Ông Macron cũng bày tỏ sự quan tâm đến tình trạng mất an ninh và lo ngại về tình trạng cướp bóc, đồng thời cam kết hỗ trợ tăng cường an ninh cho người dân Mayotte trong bối cảnh khủng hoảng này.

Tổng thống Macron cũng tuyên bố ngày 22/12 sẽ là ngày quốc tang tại Pháp để tưởng niệm những nạn nhân xấu số bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Bão Chido đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 31 người, khiến 2.500 người bị thương, trong khi chính quyền cảnh báo rằng số người thiệt mạng cuối cùng có thể cao hơn nhiều.

Mayotte, vùng lãnh thổ hải ngoại nghèo nhất của Pháp, đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể do tình trạng nghèo đói lan rộng và nhập cư bất hợp pháp. Ước tính khoảng 33% dân số trong khu vực hiện đang sinh sống trong các khu ổ chuột, nơi không được bảo vệ nhiều trước thiên tai.

Chuyến thăm của ông Macron diễn ra sau khi Pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và kích hoạt Cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu. Thủ tướng Pháp François Bayrou gọi đây "có lẽ là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử nhiều thế kỷ của Pháp", đồng thời đặt ra mục tiêu tái thiết hòn đảo trong 2 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.