Tổng thống Pháp tiếp tục kêu gọi về thỏa thuận ngừng bắn ở Liban

Phát biểu tại Hội nghị về Liban ở thủ đô Paris, nhà lãnh đạo Pháp bày tỏ lấy làm tiếc khi Iran thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây nhằm vào Israel.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 24/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhấn mạnh lại lời kêu gọi về một thỏa thuận ngừng bắn ở Liban.

Phát biểu tại Hội nghị về Liban ở thủ đô Paris, nhà lãnh đạo Pháp bày tỏ lấy làm tiếc khi Iran thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây nhằm vào Israel. Dù vậy, ông cũng chỉ trích các cuộc tấn công trên bộ của Israel ở miền Nam Liban.

Tham dự sự kiện, Thủ tướng lâm thời Liban Najib Mikati bày tỏ mong muốn có sự hỗ trợ của quốc tế để củng cố và tăng cường năng lực của quân đội của nước này, cũng như để hỗ trợ họ xây dựng lại cơ sở hạ tầng đã bị tàn phá sau các cuộc oanh kích trong thời gian gần đây.

Thủ tướng Mikati cho biết thêm Chính phủ Liban đã quyết định tuyển thêm quân và có thể triển khai 8.000 binh sỹ như một phần trong kế hoạch thực hiện lệnh ngừng bắn và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó kêu gọi triển khai quân đội ở miền Nam nước này.

Trước đó cùng ngày, quân đội Israel tuyên bố lực lượng không quân nước này đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào các nhà máy sản xuất và lưu trữ vũ khí của lực lượng Hezbollah tại Dahiyeh, khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 24/10, hãng hàng không Qatar Airways của Qatar tuyên bố tạm ngừng các chuyến bay đến-đi từ Iraq, Iran và Liban, đồng thời thực hiện nhiều điều chỉnh trong việc vận hành các chuyến bay tới Jordan.

Trong thông báo, Qatar Airways nêu rõ quyết định trên được đưa ra căn cứ vào tình hình hiện nay ở khu vực Trung Đông. Việc tạm dừng các chuyến bay sẽ kéo dài cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, hãng cho biết thêm các chuyến bay đến thủ đô Amman của Jordan sẽ chỉ hoạt động vào ban ngày.

Quyết định này được đưa ra sau khi các cuộc xung đột khu vực leo thang, với việc Israel tiến hành các cuộc không kích ở Gaza và Liban, đồng thời tuyên bố ý định trả đũa sau cuộc tấn công hàng loạt bằng tên lửa của Iran vào ngày 1/10 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.