Tổng thống Romania chỉ định ông Marcel Ciolacu làm Thủ tướng mới

Tổng thống Romania Iohannis thông báo sau khi tham vấn các đảng trong Quốc hội, ông đã chỉ định Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (PSD), ông Ciolacu làm Thủ tướng và yêu cầu ông thành lập chính phủ mới.
Tổng thống Romania chỉ định ông Marcel Ciolacu làm Thủ tướng mới ảnh 1Tổng thống Romania Klaus Iohannis. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo thỏa thuận luân phiên thủ tướng nhằm ổn định chính trị, ngày 13/6, Tổng thống Romania Klaus Iohannis đã chỉ định Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (PSD), ông Marcel Ciolacu làm Thủ tướng nước này.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Iohannis thông báo sau khi tham vấn các đảng trong Quốc hội, ông đã chỉ định ông Ciolacu làm Thủ tướng và yêu cầu ông thành lập chính phủ mới.

Ông Iohannis nhấn mạnh liên minh cầm quyền đã chứng tỏ hoạt động hiệu quả và sẽ tiếp tục đem lại sự ổn định cho người dân Romania. 

Về phần mình, ông Ciolacu tái khẳng định kế hoạch thành lập chính phủ mới được Quốc hội thông qua và sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 15/6 tới. 

Ông Ciolacu sẽ trở lại Cung điện Victoria với tư cách Thủ tướng, 6 năm sau khi được bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng trong Nội các của dưới thời cựu Thủ tướng Mihai Tudose.

Từ năm 2008-2012, ông Ciolacu giữ chức Phó thị trưởng Buzau. Năm 2012, ông lần đầu tiên trúng cử là thành viên của Quốc hội Romania.

[Tổng thống Romania bổ nhiệm ông Catalin Predoiu làm Thủ tướng lâm thời]

Năm 2013, ông được bổ nhiệm làm cố vấn danh dự cho cựu Thủ tướng Victor Ponta. Từ tháng 6/2017-1/2018, ông giữ chức Phó Thủ tướng trong Nội các của ông Tudose.

Theo thỏa thuận đạt được giữa các thành viên của liên minh cầm quyền tuyên thệ nhậm chức hồi tháng 11/2021, nước này sẽ có thủ tướng luân phiên 18 tháng một lần trước cuộc bầu cử Quốc hội tiếp theo, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2024.

Ngày 12/6, ông Nicolae Ciuca thuộc đảng trung hữu đảng Quốc gia Tự do đã từ chức Thủ tướng và trao chức vụ này cho ông Ciolacu theo thỏa thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.