Tổng thống Slovakia muốn bầu cử trước thời hạn sẽ diễn ra sớm hơn

Tổng thống Caputova nhấn mạnh tình hình chính trị hiện tại của Slovakia là "không thể chấp nhận được" do cuộc khủng hoảng liên quan đến tiến trình lập pháp.
Tổng thống Slovakia muốn bầu cử trước thời hạn sẽ diễn ra sớm hơn ảnh 1Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova ngày 16/2 đã bày tỏ mong muốn cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn tại quốc gia này cần được tổ chức sớm hơn.

Hôm 31/1 vừa qua, Hội đồng Quốc gia, tức Hạ viện Slovakia đã ấn định cuộc bầu cử trước thời hạn sẽ diễn ra vào ngày 30/9 tới.

Tổng thống Caputova nhấn mạnh tình hình chính trị hiện tại của Slovakia là "không thể chấp nhận được" do cuộc khủng hoảng liên quan đến tiến trình lập pháp, đe dọa các nguyên tắc hiến pháp và tài chính công.

[Tổng thống Slovakia giải tán chính phủ, kêu gọi bầu cử sớm]

Phe đối lập tại Slovakia vẫn yêu cầu tổ chức bầu cử trước thời hạn sớm hơn, trong tháng 5 hoặc tháng 6 tới.

Tổng thống Caputova ban đầu cũng kêu gọi tổ chức bầu cử trong cuối quý 2/2023, tuy nhiên sau đó bà vẫn chấp nhận ngày bầu cử sẽ diễn ra vào 30/9 nếu đó là thời hạn duy nhất được Hạ viện đồng thuận và bỏ phiếu tán thành.

Chính phủ Slovakia do Thủ tướng Eduard Herger đứng đầu hiện chỉ giữ vai trò tạm quyền sau khi trở thành thiểu số tại Hạ viện và sụp đổ do không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm giữa tháng 12/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục