Tổng thống Ukraine muốn đẩy nhanh việc gia nhập Liên minh châu Âu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh mục tiêu của Ukraine là gia nhập EU và có quan hệ bình đẳng với các nước trong khối. Theo ông, điều này hoàn toàn công bằng và khả thi.
Tổng thống Ukraine muốn đẩy nhanh việc gia nhập Liên minh châu Âu ảnh 1Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine/TTXVN)

Ngày 28/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hối thúc Liên minh châu Âu (EU) ngay lập tức trao tư cách thành viên của khối cho nước này trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại miền Đông Ukraine đã bước sang ngày thứ 5.

Trong thông điệp qua video, nhà lãnh đạo Ukraine đã hối thúc EU đẩy nhanh quá trình qua một thủ tục đặc biệt mới.

Ông nhấn mạnh mục tiêu của Ukraine là gia nhập EU và có quan hệ bình đẳng với các nước trong khối. Theo ông, điều này hoàn toàn công bằng và khả thi.

Trong khi đó, Đại diện cấp cao về đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết đang triệu tập họp của các Bộ trưởng Quốc phòng EU nhằm thảo luận tình hình Ukraine và tăng cường các biện pháp hỗ trợ cần thiết.

[Nga và Ukraine bắt đầu đàm phán tại khu vực biên giới Belarus]

Từ Pháp, Điện Elysee cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong ngày sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại thủ đô Paris để thảo luận về tình hình Ukraine và vấn đề chủ quyền kinh tế của EU.

Theo dự kiến, Tổng thống Pháp cũng sẽ tham gia hội nghị trực tuyến với các nhà lãnh đạo Mỹ, Canada, Nhật Bản, các nước EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bàn về tình hình Ukraine.

Cũng trong ngày 28/2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg thông báo đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời cho biết NATO sẽ tăng cường cung cấp tên lửa phòng không, vũ khí chống tăng cũng như viện trợ nhân đạo và hỗ trợ tài chính cho quốc gia Đông Âu này.

Trong bối cảnh một loạt nước châu Âu quyết định đóng cửa không phận đối với Nga và gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế, ngày 28/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu rằng hoạt động cung cấp vũ khí cho Ukraine là nguy hiểm và gây bất ổn, đồng thời khẳng định Moskva sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào ngành hàng không của Nga.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Evgeny Ivanov cho biết Moskva chưa tính đến việc triệu hồi các Đại sứ của mình tại các nước châu Âu.

Trước đó, Chính phủ Nga thông báo đang lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi Liên minh châu Âu (EU), sau khi hàng loạt quốc gia tại châu Âu đóng cửa không phận với các hãng hàng không Nga.

Công tác tổ chức sơ tán công dân Nga khỏi các nước EU do Cơ quan Vận tải Hàng không liên bang, cùng với Bộ Ngoại giao và Cơ quan Du lịch liên bang Nga tiến hành.

Theo Phó Chủ tịch Cơ quan Du lịch Nga Dmitry Gorin, trong bối cảnh phần lớn các nước châu Âu tuyên bố đóng cửa không phận đối với Nga, dự kiến người Nga tại châu Âu sẽ được đưa về nước qua đường Thổ Nhĩ Kỳ, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Ai Cập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục