Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định sẽ sử dụng ATACMS

Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận đã được phương Tây cho phép tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga, đồng thời khẳng định sẽ sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất.

Tên lửa được phóng từ Hệ thống tên lửa chiến thuật Lục quân (ATACMS) tầm xa của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tên lửa được phóng từ Hệ thống tên lửa chiến thuật Lục quân (ATACMS) tầm xa của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/11, tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận đã được phương Tây cho phép tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga, đồng thời khẳng định sẽ sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất.

Trả lời câu hỏi về khả năng sử dụng ATACMS tấn công Nga, ông tuyên bố: “Ukraine có năng lực tầm xa, có UAV tầm xa tự sản xuất, Ukraine đã có cả tên lửa có cánh Neptune tầm xa và không chỉ có một. Giờ đây Ukraine có thêm cả ATACMS, và Ukraine sẽ sử dụng tất cả.”

Trước đó, ngoài nguồn Bộ Quốc phòng Nga, các nguồn tin Ukraine đưa tin Quân đội Ukraine đã lần đầu tiên tấn công bằng tên lửa đạn đạo ATACMS vào lãnh thổ Nga, song sau đó truyền hình nước này thông báo, Bộ Tổng mưu quân đội Ukraine không xác nhận thông tin này.

Trước đó, theo hãng tin Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/11 cho biết lực lượng vũ trang Ukraine phóng 6 tên lửa đạn đạo ATACMS tấn công vào khu vực Bryansk.

Thông tin cho thấy lúc 3h25 giờ địa phương (tức 7h25 giờ Việt Nam) cùng ngày, Ukraine đã tấn công bằng 6 tên lửa đạn đạo vào một cơ sở tại vùng Bryansk.

Dữ liệu xác nhận tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất đã được sử dụng trong vụ không kích này.

Bộ Quốc phòng Nga cũng nói rằng hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 5 tên lửa và gây hư hại một tên lửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.