Tổng thống Vladimir Putin: Nga sẵn sàng hợp tác với mọi quốc gia

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moskva sẵn sàng thiết lập quan hệ hợp tác mang tính xây dựng với tất cả các quốc gia nhưng nhận định rằng quan hệ Nga-Mỹ đang khủng hoảng sâu sắc.
Tổng thống Vladimir Putin: Nga sẵn sàng hợp tác với mọi quốc gia ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin TASS, trong bài phát biểu ngày 5/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moskva sẵn sàng thiết lập quan hệ hợp tác mang tính xây dựng với tất cả các quốc gia.

Tổng thống Putin nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng các đối tác sẽ đáp ứng những nguyên tắc về công bằng và mang lại lợi ích cho nhau trong quan hệ song phương."

Theo Tổng thống Nga, cách tiếp cận nêu trên đã được trình bày trong Khái niệm Chính sách Đối ngoại sửa đổi của Nga.

[Nga tuyên bố củng cố quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ]

Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh rằng văn bản này phản ánh lợi ích quốc gia của Nga trong một thế giới phức tạp và thay đổi nhanh chóng.

Cũng trong ngày 5/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định rằng quan hệ Nga-Mỹ đang khủng hoảng sâu sắc.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu tại lễ trình quốc thư của các đại sứ mới, trong đó có Đại sứ Mỹ tại Nga Lynn Marie Tracy, ông Putin cho biết: “Thật tiếc, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ, vốn phụ thuộc trực tiếp vào an ninh và ổn định toàn cầu, đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc.”

Tổng thống Putin chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng này xuất phát từ những cách tiếp cận khác nhau về cơ bản đối với việc hình thành trật tự thế giới đương đại.

Tuy nhiên, ông Putin khẳng định Nga luôn ủng hộ các mối quan hệ với Mỹ dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau và đây là nguyên tắc định hướng cho tương lai của quan hệ hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.