Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi đình chiến tại Gaza để tiêm vaccine bại liệt

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, vaccine tối ưu cho bệnh bại liệt là hòa bình và một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Dải Gaza.

Nước thải ứ đọng tại trại tị nạn Jabalia, phía Bắc Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nước thải ứ đọng tại trại tị nạn Jabalia, phía Bắc Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 16/8 (giờ New York), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên tham gia xung đột tại Dải Gaza đình chiến nhân đạo tạm thời để tiến hành chiến dịch tiêm vaccine bại liệt.

Phát biểu trước báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc, ông Guterres đã kêu gọi các bên đưa ra các biện pháp bảo đảm ngay lập tức với lời cảnh báo rằng việc ngăn ngừa và kiềm chế sự lây lan của bệnh bại liệt tại khu vực này sẽ cần một nỗ lực phối hợp và cấp bách.

Quan chức hàng đầu Liên hợp quốc này nhấn mạnh: "Chúng ta phải nói rõ ràng: vaccine tối ưu cho bệnh bại liệt là hòa bình và một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức."

Tháng trước, Bộ Y tế Gaza đã tuyên bố có dịch bại liệt tại vùng đất của người Palestine và đổ lỗi tình trạng cho các cuộc tấn công do quân đội Israel tiến hành.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield và Tổng Thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh nhu cầu hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza và giải cứu con tin.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Phái đoàn Mỹ tại Liên hợp quốc nêu rõ: "Đại sứ Thomas-Greenfield và Tổng thư ký Guterres nhất trí rằng đã đến lúc hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza và giải cứu con tin, đồng thời bắt đầu thực hiện thỏa thuận như đã nêu trong Nghị quyết 2735 mà không trì hoãn thêm nữa."

Bà Thomas-Greenfield và ông Guterres, đã gặp nhau vào ngày 15/8 và đề cập đến tầm quan trọng "của việc Liên hợp quốc chuẩn bị tăng cường viện trợ nhân đạo vào Gaza như một phần của việc thực hiện giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”