Tổng Thư ký Liên hợp quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh EU

Chủ tịch Hội đồng châu Âu kỳ vọng cuộc thảo luận lần này với sự tham dự của Tổng Thư ký Guterres sẽ mang lại những trao đổi hiệu quả về các vấn đề địa chính trị quan trọng và thách thức toàn cầu.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh EU ảnh 1Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres sẽ tham dự ngày làm việc đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh thường kỳ Liên minh châu Âu (EU) diễn ra trong các ngày 23-24/3.

Ngày 23/3, người đứng đầu Liên hợp quốc sẽ cùng lãnh đạo 27 nước thành viên EU dự bữa trưa làm việc, khởi động chương trình hội nghị thượng đỉnh EU.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel kỳ vọng cũng giống như hội nghị hồi tháng 6/2021, cuộc thảo luận lần này với sự tham dự của Tổng Thư ký Guterres sẽ mang lại những trao đổi hiệu quả về các vấn đề địa chính trị quan trọng và những thách thức toàn cầu.

[Tổng thống Ukraine được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh EU]

Đáng chú ý, các đại diện sẽ thảo luận về tình hình an ninh lương thực toàn cầu trong đó Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen là trọng tâm.

Thỏa thuận giúp nối lại hoạt động vận chuyển ngũ cốc từ 3 cảng của Ukraine ra thế giới vừa được gia hạn ngày 18/3, tránh nguy cơ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu, đặc biệt là tại các nước đang phát triển.

Trong chương trình nghị sự lần này, các nhà lãnh đạo EU cũng sẽ thảo luận về những diễn biến gần đây liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, thông qua sáng kiến mua chung đạn dược để hỗ trợ cho Ukraine mà các Ngoại trưởng EU đã nhất trí tại cuộc họp Hội đồng Đối ngoại EU diễn ra ngày 20/3 ở Brussels.

Tiếp đến là chiến lược dài hạn của châu Âu để tăng cường khả năng cạnh tranh và năng suất cũng như cách khai thác toàn bộ tiềm năng của thị trường chung.

Trong lĩnh vực năng lượng, ưu tiên của EU vẫn là đảm bảo an ninh nguồn cung với giá cả phải chăng và đưa ra các biện pháp cho mùa Đông năm nay.

Theo Chủ tịch Michel, các nhà lãnh đạo EU cũng sẽ tiếp tục bàn bạc về vấn đề di cư bất hợp pháp, hiện đang là vấn đề cấp bách đối với các quốc gia châu Âu.

Đây được cho là nguồn gốc gây căng thẳng giữa các nước thành viên EU trong những năm qua, xung quanh việc tiếp nhận người di cư.

Bên lề hội nghị của Hội đồng châu Âu, hội nghị thượng đỉnh khu vực đồng euro theo hình thức mở sẽ diễn ra hôm 24/3.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde và Chủ tịch Nhóm các Bộ trưởng Tài chính EU (Eurogroup) Paschal Donohoe sẽ cùng các nhà lãnh đạo EU thảo luận về tình hình kinh tế và tài chính, việc phối hợp các chính sách ngân sách, trao đổi quan điểm về quản lý kinh tế và xem xét cấu trúc tài chính của Liên minh Kinh tế và tiền tệ của châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục