Tốp 5 Quả bóng Vàng Việt Nam: Công Phượng, Hùng Dũng không góp mặt

Tiền đạo Công Phượng không nằm trong 5 gương mặt cuối cùng cạnh tranh danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2020 dù là chân sút nội tốt nhất ở mùa giải vừa qua.
(Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
(Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2020 vừa công bố danh sách tốp 5 gương mặt cuối cùng cạnh tranh ở hạng mục dành cho cầu thủ nam. Trong đó gồm Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Quang Hải. 

Dễ nhận thấy tốp 5 này là cuộc cạnh tranh giữa nhóm cầu thủ Viettel và Hà Nội FC. Họ đều chơi xuất sắc mùa giải qua để góp phần vào thành công của đội bóng chủ quản. Trong số này, tiền đạo Văn Quyết được người hâm mộ dự đoán sẽ giành danh hiệu cao nhất nhờ màn trình diễn thuyết phục. Chính thủ quân Hà Nội FC cũng vừa giành giải Cầu thủ Xuất sắc nhất V-League 2020.

Dự kiến, tối 12/1/2021, Ban Tổ chức sẽ công bố giải thưởng cao quý mà cầu thủ nào cũng muốn dành được trong sự nghiệp. 

Đáng chú ý, tiền đạo Công Phượng không có mặt trong danh sách 5 gương mặt cuối cùng của giải thưởng. Đây là bất ngờ bởi cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã chơi rất hay mùa giải qua, là chân sút nội tốt nhất của V-League. Trong khi đó, Quang Hải không thật sự chơi quá hay toàn bộ mùa giải, chỉ thực sự tỏa sáng ở giai đoạn cuối, song vẫn có tên ở danh sách rút gọn cuối cùng. 

Ở khía cạnh khác, danh sách rút gọn trên cho thấy Đỗ Hùng Dũng chính thức trở thành "người cũ" ở giải thưởng Quả bóng Vàng. Năm 2019, cầu thủ này giành danh hiệu cao quý sau đó chơi ổn định, song không để lại được quá nhiều dấu ấn như những cầu thủ trên. 

Tiền vệ Hùng Dũng hết cơ hội giành Quả bóng Vàng 2020 dù là chủ nhân giải thưởng này ở năm 2019. (Ảnh: TTXVN)

Ngoài danh sách rút gọn cho giải thưởng Quả bóng Vàng Nam Việt Nam 2020, Ban Tổ chức cũng vừa công bố tốp 5 cầu thủ cạnh tranh danh hiệu tương tự dành cho nữ, gồm Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam), Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Trần Thị Kim Thanh (Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh I) và Phạm Hải Yến (Hà Nội Watabe I). 

Trong khi đó, Phạm Đức Hòa, Nguyễn Minh Trí, Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam), Khổng Đình Hùng, Phùng Trọng Luân (Sanatech Khánh Hòa) là 5 gương mặt cuối cùng cạnh tranh danh hiệu Quả bóng Vàng Futsal Việt Nam 2020.

Còn Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC), Nguyễn Hai Long (Quảng Ninh) và Nguyễn Hữu Thắng (Bình Định) lần lượt là ba cái tên cuối cùng ở mục giải thưởng Cầu thủ Nam Trẻ Xuất sắc nhất năm 2020. Tương tự, Nguyễn Thị Tuyết Ngân (Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh I), Nguyễn Thị Trúc Phương (Than khoáng sản Việt Nam) và Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội Watabe) cạnh tranh Cầu thủ Nữ Trẻ Xuất sắc nhất 2020. 

Cuối cùng, Geovane Magno, Pedro Paulo (Sài Gòn FC) và Bruno Cantanhede (Viettel) được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ Ngoại Xuất sắc nhất năm 2020./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục