"Triều Tiên lắp tên lửa lên bệ phóng vào hôm nay"

Theo nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ lắp quả tên lửa lên bệ phóng tại Tongchang-ri, tỉnh Bắc Pyongan vào ngày 6 hoặc 7/4.
Theo Kyodo, tờ Chosun Ilbo ngày 6/4 dẫn lời một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc nóirằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên dường như đã sẵn sàng cho kết hoạchphóng tên lửa vũ trụ và sẽ lắp quả tên lửa này lên bệ phóng tại Tongchang-ri,tỉnh Bắc Pyongan vào ngày 6 hoặc 7/4.

Nguồn tin trên cho biết thêm một bể chứa ngầm dưới lòng đất đã được nạp đầynhiên liệu lỏng và ba tầng của tên lửa đã được lắp ráp đầy đủ.

Trước đó, Bình Nhưỡng nói rằng họ dự định phóng một vệ tinh bằng tên lửa tầm xavào khoảng thời gian từ ngày 12-16/4 để kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịchKim Nhật Thành.

Các nguồn tin trong chính phủ Nhật Bản ngày 4/4 cho biết Triều Tiên đã mời cơ quan vũ trụ của 8 nước, trong đó có Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Nga, và Cơ quan vũtrụ châu Âu (ESA), tới quan sát vụ phóng một vệ tinh quan trắc Trái Đất bằng tênlửa tầm xa.
 
Lời mời 8 nước này, cùng ESA được xem như nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm được quốctế công nhận như một quốc gia tiên tiến trong lĩnh vực phát triển vũ trụ.
 
Cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA), đã từ chối lời mời, trong khi Cơquan thám hiểm vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cũng thông báo với Triều Tiên ngày 3/4rằng theo chỉ đạo của Nội các Nhật Bản, không người nào của cơ quan này sẽ tớiquan sát vụ phóng vệ tinh.

Hãng thông tấn chính thức KCNA cũng đưa tin một quan chức Triều Tiên ngày 5/4tuyên bố việc đánh chặn vụ phóng vệ tinh của nước này sẽ là một hành động chiếntranh.
 
Phát ngôn viên của Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên khẳng định vệ tinhnày "mang bản chất hòa bình" và việc đánh chặn nó "chắc chắn sẽ gây ra tai họakhủng khiếp"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

"Google của xứ sở kim chi" thách thức Amazon và Google

Naver, tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thống trị tại Hàn Quốc, khẳng định là một đối tác mạnh mẽ cho các quốc gia đang e ngại sử dụng hệ thống đám mây của Mỹ hoặc Trung Quốc vì lý do an ninh.