Tân Hoa xã cho rằng Sách trắng quốc phòng nhằm tăng cường sự minh bạch của quânđội và củng cố niềm tin trên thế giới đối với cam kết phát triển hòa bình củanước này.
Đánh giá về môi trường an ninh, Sách trắng cho rằng thế giới về cơ bản vẫn duytrì hòa bình và ổn định, tuy nhiên tình hình an ninh quốc tế đã trở nên phức tạphơn, cạnh tranh quân sự vẫn diễn ra quyết liệt và Trung Quốc đang phải đối mặtvới các thách thức an ninh đa dạng, phức tạp hơn.
Theo Sách trắng, Trung Quốc theo đuổi chính sách bảo vệ quốc gia mang tính phòngthủ, thể hiện thông qua phương hướng phát triển, mục tiêu cơ bản, chính sách đốingoại, truyền thống lịch sử và văn hóa của Trung Quốc.
Mục tiêu và nhiệm vụ bảo vệ quốc gia của Trung Quốc trong thời đại mới được địnhnghĩa là bảo đảm an toàn chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh và các lợi íchtrong quá trình phát triển quốc gia, duy trì xã hội hài hòa và ổn định, đẩynhanh hiện đại hóa quốc phòng và các lực lượng vũ trang, duy trì hòa bình và ổnđịnh trên thế giới.
Về quá trình hiện đại hóa Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc, Sách trắngcho biết PLA đã từ bỏ chiến lược phát triển ba giai đoạn và chọn cách tiếp cậnthay đổi từng giai đoạn, lấy cơ giới hóa làm nền tảng và tập trung vào thông tinhóa.
Sách trắng cho rằng chi phí quốc phòng của nước này "tăng ở mức hợp lý và thíchđáng," trong đó chi phí chủ yếu bao gồm đãi ngộ cho quân nhân, huấn luyện, bảodưỡng, mua sắm khí tài.
Trong hai năm qua, mức tăng chi phí quốc phòng được sử dụng nhằm cải thiện điềukiện sinh hoạt cho quân nhân và thực hiện các nhiệm vụ quân sự đa dạng như cứuhộ sau động đất, sứ mệnh chống hải tặc trên Vịnh Aden và vùng biển ngoài khơiSomalia. Trung Quốc gần đây cũng tăng chi tiêu cho các quỹ dành cho vũ khí, khítài công nghệ cao và các thiết bị đi kèm.
Bên cạnh đó, Sách trắng cho rằng hệ thống kiểm soát vũ khí, giải trừ và khôngphổ biến vũ khí đa phương hiện nay cần phải được củng cố và tăng cường, các vấnđề lo ngại về an ninh hợp lý của tất cả các quốc gia cần phải được tôn trọng vàxem xét, cân bằng-ổn định chiến lược toàn cầu cần phải được duy trì.
Đây là Sách trắng quốc phòng lần thứ bảy được Chính phủ Trung Quốc ban hành kểtừ năm 1998./.