Trung Quốc đề xuất giải pháp nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Iran

Quan điểm của Trung Quốc là thực hiện đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận hạt nhân mới là con đường duy nhất và thực tế để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 22/5, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng, thực hiện đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận hạt nhân là con đường duy nhất và thực tế để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.

Quan điểm trên của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/5 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thảo luận tình hình Iran và nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận hạt nhân.

[Tổng thống Iran: Sẽ chỉ đàm phán với Mỹ vào thời điểm thích hợp]

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh đảm bảo thực hiện đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận hạt nhân Iran không chỉ là yêu cầu của nghị quyết Hội đồng bảo an Liên hợp quốc mà còn là con đường duy nhất hiệu quả và thực tế để giảm căng thẳng và giải quyết vấn đề.

Trung Quốc sẽ cùng với các bên liên quan tiếp tục nỗ lực vì mục tiêu này, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Iran.

Kể từ khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) hồi tháng 5/2018, Washington đã khôi phục các lệnh trừng phạt Tehran, trong đó chủ yếu tập trung vào lĩnh vực dầu mỏ.

Các nước tham gia ký thỏa thuận hạt nhân Iran còn lại gồm Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức cùng Liên minh châu Âu đều lên tiếng chỉ trích quyết định đơn phương này của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.