Trung Quốc kêu gọi đẩy mạnh nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ pháp trị và tăng cường hợp tác nhằm đẩy mạnh các nỗ lực trong lĩnh vực không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu.
Trung Quốc kêu gọi đẩy mạnh nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 26/9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ pháp trị và tăng cường hợp tác nhằm đẩy mạnh các nỗ lực trong lĩnh vực không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu.

Phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong khuôn khổ kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73 ở thành phố New York, Mỹ, ông Vương Nghị nhấn mạnh các nước cần tuân thủ pháp trị để củng cố và cải thiện cơ chế không phổ biến hạt nhân trên phạm vi toàn cầu, "đặc biệt là ngăn chặn các phần tử khủng bố cũng như các nhân tố phi nhà nước khác nắm giữ nguyên liệu và công nghệ vũ khí hủy diệt hàng loạt."

Người đứng đầu ngành ngoại giao của Trung Quốc kêu gọi các nước giữ đúng cam kết, gánh vác trách nhiệm và hoàn thành các nghĩa vụ quốc tế mà "không áp dụng tiêu chuẩn kép, phân biệt đối xử hay thực hiện theo cách có chọn lọc."

Đề cập Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) - thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) năm 2015, ông Vương Nghị nhấn mạnh “đây là thành quả rất khó khăn mới đạt được của chủ nghĩa đa phương, mang lại lợi ích cho cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như hòa bình và ổn định ở Trung Đông."

[Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73: Hai thách thức cần xử lý ngay]

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ: “Trung Quốc khuyến khích Iran tiếp tục hoàn thành tất cả các cam kết, đồng thời các quyền hợp pháp của tất cả các nước trong việc thiết lập quan hệ kinh tế và thương mại bình thường với Iran cần được tôn trọng."

Về vấn đề Triều Tiên, ông Vương Nghị nhấn mạnh tình hình hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên đang chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn, và Trung Quốc luôn nỗ lực thúc đẩy cho mục tiêu này.

Ngoài ra, theo ông Vương Nghị, Trung Quốc luôn tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục