Trung Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác trong khuôn khổ SCO, BRICS

Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị nêu rõ: "Cần tăng cường phối hợp và hợp tác giữa các nước SCO và BRICS, duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới."
Trung Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác trong khuôn khổ SCO, BRICS ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, sau cuộc gặp ngày 27/11 với Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh cần phải tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Nhóm 5 nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS).

Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị nêu rõ: "Cần tăng cường phối hợp và hợp tác giữa các nước SCO và BRICS, duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới."

[Ai Cập sắp gia nhập Ngân hàng Phát triển mới thuộc BRICS]

Theo ông Vương Nghị, cả Trung Quốc và Nga đều kiên định thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực và không tán thành chủ nghĩa bá quyền đơn cực.

Trước đó, ngày 25/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố hầu hết các nước vẫn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nga bất chấp các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Moskva ở Ukraine.

Theo ông Lavrov, các quốc gia muốn tiếp tục hợp tác với Moskva bao gồm các đồng minh của Nga trong Liên minh Kinh tế Á-Âu, Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG), SCO, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), BRICS và các tổ chức khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục